Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 3 trọng tâm, trọng điểm trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động

Sáng 01/02, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới.

Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội đất nước hồi phục và có bước phát triển mạnh ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu; Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đạt kết quả trên tất cả các mặt công tác. Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, thiết thực, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và cám ơn sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội và về phát triển giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động. Đồng thời, yêu cầu các ban, bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề ổn định việc làm, nâng cao thu nhập; vấn đề nhà ở, trường học, trạm y tế, nơi vui chơi giải trí; vấn đề bảo hiểm xã hội; việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử dụng lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính:“Chúng ta cũng không thể dàn trải mà chúng ta phải trọng tâm, trọng điểm. Thứ nhất là tăng cường công ăn việc làm, tháo gỡ khó khăn về việc thị trường đang bị thu hẹp, nhất là các thị trường lớn, thị trường truyền thống của chúng ta để khắc phục cái thiếu hụt hợp đồng và nâng cao vấn đề kỹ năng, nhất là kỹ năng nghề người lao động, công ăn việc làm đi đôi với nâng cao năng lực nguồn lực và kỹ năng lao động của công Nhân, của người lao động.

Thứ hai là chúng ta phải tập trung giải quyết vấn đề nhờ cho người lao động góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất của họ.

Thứ ba là chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người lao động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.”

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tổng Liên đoàn Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng và đang được Chính phủ chỉ đạo giải quyết, xử lý. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đạt mong muốn. Do đó, tại Hội nghị, Thủ tướng giao các bộ, ngành, đơn vị liên quan ngay trong tháng 2/2023 làm việc trực tiếp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thúc đẩy thực hiện.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-ra-3-trong-tam-trong-diem-trong-phoi-hop-cong-tac-giua-chinh-phu-va-tong-lien-doan-lao-dong