Thủ tướng Chính phủ đi thử tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Chiều ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ tới thị sát các công trình trọng điểm ở TP.HCM như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Sau khi đi thị sát dự án xây dựng nút giao thông An Phú, Đoàn công tác, dẫn đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới ga Rạch Chiếc thuộc tuyến Metro số 1, TP.HCM.

Ga Rạch Chiếc, nằm gần cầu Rạch Chiếc, trên đường Xa lộ Hà Nội. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ga Rạch Chiếc, nằm gần cầu Rạch Chiếc, trên đường Xa lộ Hà Nội. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tại đây đoàn công tác đã được tập thể lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (metro số 1), nhà thầu Hitachi giới thiệu về tiến độ dự án.

Ban quản lý đường sắt giới thiệu về ga Rạch Chiếc và tuyến metro số 1. Ảnh: PM.

Nhà thầu Hitachi đã chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng cho việc vận hành thử nghiệm từ ga Rạch Chiếc tới ga Đại học Quốc gia. Ảnh: PM.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (bên phải) đang ngồi tàu metro số 1.Ảnh: PM.

Hiện nay, tuyến metro số 1 đã đạt 94,6%, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2023.

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-chinh-phu-di-thu-tau-metro-so-1-ben-thanh-suoi-tien-post728947.html