Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ðoàn các chiến sĩ cách mạng TP Hải Phòng

Chiều 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Ðoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các DNNVV thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước; mong các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, song hành, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn để DNNVV phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, chính quyền các cấp từ T.Ư đến địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DNNVV trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vốn cho các DN… Thủ tướng khẳng định, Nhà nước tạo mọi điều kiện, cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền tài sản, con người, quyền công dân của DNNVV, bảo đảm các DNNVV bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Thủ tướng đề nghị, trong tình hình hiện nay, các DNNVV cần có sự tính toán năng động, hiệu quả; có chiến lược, bài bản, nâng cao chất lượng quản trị trong phát triển bền vững. Nỗ lực phát triển cả số lượng và chất lượng, nhất là bảo đảm mục tiêu năm 2020, cả nước có hơn 1 triệu DN hoạt động; động viên tốt hơn các hộ kinh doanh cá thể quy mô lớn để thành lập DN. Do đó Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp các bộ, ngành hướng dẫn để phát triển DN mạnh mẽ, tư vấn các thủ tục, đề ra chính sách hợp lý cho các hộ kinh doanh cá thể nâng cấp thành DN.

Thủ tướng nêu rõ, các DNNVV phải đặt vấn đề ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 4.0 trong quá trình phát triển, nâng cao chất lượng quản trị DN. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực; đồng hành cùng Chính phủ tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, kinh doanh liêm chính; quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần giáo dục ý thức cộng đồng. Chúng ta cần có khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ, đó chính là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước trong tương lai mà trong đó, vai trò các doanh nhân, DNNVV là hết sức quan trọng. Những kiến nghị của các DNNVV, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tập hợp, trình Chính phủ để cùng các bộ, ngành giải quyết, tạo cơ chế thuận lợi cho các DN phát triển.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Ðoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCM) TP Hải Phòng.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các CSCM Hải Phòng về thăm Thủ đô. Ân cần thăm hỏi các CSCM, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phát triển kinh tế nhưng phải quan tâm lĩnh vực an sinh xã hội, quan tâm những người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Thủ tướng biểu dương TP Hải Phòng những năm gần đây đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời luôn quan tâm, làm tốt công tác hỗ trợ những gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương bệnh binh, những CSCM, những hộ gia đình khó khăn… Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về những tình cảm cách mạng với đất nước luôn đầy ắp, giữ vững nghĩa khí của người CSCM, trung thành với Tổ quốc, với Ðảng, nhân dân; cho rằng, thế hệ trẻ cần nhìn vào các CSCM để học tập, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.

Khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, Thủ tướng mong, các CSCM tiếp tục giữ vững ý chí cách mạng trong cuộc sống hiện nay, làm gương cho gia đình, dòng họ, con cháu noi theo; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; góp phần xây dựng khu phố, làng xã văn hóa, văn minh. Thông báo với Ðoàn về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mọi mặt của đất nước nói chung, Thủ tướng mong muốn các CSCM Hải Phòng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu, đoàn kết, động viên nhau trong cuộc sống; chúc các CSCM luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước phát triển mạnh mẽ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42714102-thu-tuong-chinh-phu-gap-mat-hiep-hoi-doanh-nghiep-nho-va-vua-%C3%B0oan-cac-chien-si-cach-mang-tp-hai-phong.html