Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Đây là lần thứ hai Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội khóa 14.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: QH

Thủ tướng là thành viên Chính phủ cuối cùng trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này. Trước đó, 4 Bộ trưởng đã hoàn thành phần trả lời chất vấn của mình là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Nội dung chất vấn lần này khá rộng và bao quát, gồm từ công tác quản lý thuế, nợ công, điều hành chính sách tiền tệ, việc xử lý hoạt động của các ngân hàng yếu kém, đến quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, giải pháp hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội...

Nhóm ý kiến chất vấn đầu tiên bao gồm 8 đại biểu. ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) là người đầu tiên chất vấn Thủ tướng. Đại biểu nêu vấn đề về sự chênh lệch giàu nghèo, phân hóa xã hội ngày càng lớn. Đại biểu hỏi "Quan điểm của Thủ tướng và các giải pháp khắc phục như thế nào?".

ĐB Tám cũng đề nghị Thủ tướng cho biết những giải pháp để phát triển thành phần kinh tế tư nhân.

Tiếp theo ĐB Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) đề nghị Thủ tướng đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và một số vấn đề xung quanh các dự án BOT.

Người thứ ba chất vấn Thủ tướng là ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) đề nghị Thủ tướng cho biết "Chính phủ kiến tạo có khác gì so với Chính phủ truyền thống", và vấn đề Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không có Mỹ.

ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) đề nghị Thủ tướng đánh giá về thực trạng các doanh nghiệp FDI thời gian vừa qua? Chủ trương đẩy mạnh CPH DNNN chưa đạt được theo kế hoạch, Thủ tướng có biện pháp gì đối với thực trạng này?

ĐB Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng) đề nghị Thủ tướng đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa" trong lĩnh vực nông nghiệp?

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đề nghị Thủ tướng cho biết kết quả thực hiệc việc đóng cửa rừng song hiện nay tình trạng phá rừng vẫn đang diễn ra. Từ đó đòi hỏi biện pháp gì để hạn chế việc này?

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) nêu hai vấn đề. Thứ nhất là Thủ tướng có thấy hài lòng về điều hành kinh tế xã hội năm 2017 không? Và tại sao Việt Nam chưa phát triển đột phá so với tiềm năng?

Thứ hai, có hay không vùng cấm trong việc xét xử, xử lý những vụ đại án tham nhũng như đã xét xử thời gian vừa qua và Thủ tướng có giải pháp gì để đưa ra xét xử nghiêm minh các đại án này?

Hiện Thủ tướng đang trả lời chất vấn nhóm ý kiến đầu tiên.

Đức Thành - Xuân Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-dang-tra-loi-chat-van-576881.ldo