Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

Sáng 19-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và ấn nút khánh thành Công trình Khuôn viên văn hóa quân nhân, Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ).

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường khu vực phía Nam; đại biểu lãnh đạo các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định, Bạc Liêu… lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2 qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, học viên nhà trường…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự của nhà trường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu ấn nút khánh thành công trình Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Báo các kết quả xây dựng công trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một trung tâm đào tạo cán bộ cấp phân đội bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự có uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với những thành tích đạt được, nhà trường được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày 28-10-2010, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Sĩ quan Lục quân 2 vinh dự được mang tên Đại học Nguyễn Huệ - người anh hùng áo vải của dân tộc. Thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ nhà trường qua các thời kỳ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã báo cáo cấp trên và được chấp thuận triển khai xây dựng Khuôn viên văn hóa quân nhân, Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Công trình được khởi công tháng 7-2019 và hoàn thành ngày 22-12-2019 với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của các thế hệ cán bộ, học viên nhà trường đối với Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của Trường Sĩ quan Lục quân 2, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời thể hiện lòng tri ân của nhà trường vinh dự mang tên người Anh hùng của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ dâng hương Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan nhà truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi số vàng truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Sau phát biểu của lãnh đạo nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã ấn nút khánh thành công trình Khuôn viên văn hóa quân nhân, Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và dâng hương tưởng nhớ vị Hoàng đế anh minh.

* Cũng trong buổi sáng 19-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2. Thủ tướng biểu dương kết quả giáo dục - đào tạo, xây dựng, phát triển của nhà trường trong năm 2019 và chặng đường gần 60 năm qua. Nhà trường đã đào tạo được 72 khóa với hơn 54.000 cán bộ quân đội; nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giữ các trọng trách trong quân đội. Hiện tại, có 4 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII) đã từng học tập, công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Nhà trường có 100% cán bộ, giảng viên trình độ đại học, sau đại học… Năm 2019, nhà trường đạt nhiều giải cao trong hội thi, hội thao cấp toàn quân; xây tặng 13 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; trao hơn 1.000 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn… góp phần tăng cường mối quan hệ quân dân gắn bó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc Tết Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công trình Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị Hoàng đế đức độ, tài ba, mưu lược, nhân văn, được nhân dân kính trọng. Công trình có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc ta. Hoàng đế Quang Trung đã để lại 5 bài học sâu sắc về ý chí thần tốc; sự táo bạo, quyết đoán; chọn đúng thời cơ và nắm bắt thời cơ giành thắng lợi; bản lĩnh, tự tin; chắc thắng trong mọi hoạt động. Những bài học quý này cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phù hợp trong LLVT. Trong đó, bài học về tính nhân văn và chăm lo cho dân của vị Hoàng đế áo vải cờ đào có giá trị sâu sắc về công tác dân vận của Đảng, của Quân đội trong tình hình mới, để tạo sự đồng thuận, thống nhất ý Đảng, lòng dân, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong LLVT, tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì dân mà chiến đấu…

Thực tế hiện nay, các thế lực thù địch ra sức chống phá, lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ trong nội bộ chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT phải nêu cao bản lĩnh, tiên phong trong xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng kể những câu chuyện xúc động về vị Hoàng đế bách chiên, bách thắng, như: Thương yêu vợ, chăm lo cho gia đình, cho nhân dân; phẩm chất nhân văn đối với hàng binh bại trận; tầm nhìn chiến lược để bảo vệ cương thổ; trọng nhân tài xây dựng đất nước… Những bài học ý nghĩa đó cần được vận dụng trong xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một trung tâm đào tạo sĩ quan quân đội cần chủ động nghiên cứu, học tập những tinh hoa của dân tộc, của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, công tác, xứng đáng với truyền thống của nhà trường anh hùng, được vinh dự mang tên vị Hoàng đế lừng danh. Thủ tướng mong muốn nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, kết hợp giữa học và hành; làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trồng cây lưu niệm; ghi sổ vàng truyền thống và tặng quà, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-du-khanh-thanh-tuong-dai-hoang-de-quang-trung-nguyen-hue-608219