Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với phụ nữ

Sáng nay, 15/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề 'Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội'.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn quốc. Chủ trì và tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị em, cháu gái nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tưởng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí nào, chị em phụ nữ luôn tỏa sáng phẩm chất mà Bác Hồ dành tặng phụ nữ “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Thủ tướng nêu rõ: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, đã tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình. Tuy nhiên theo Thủ tướng, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân nói chung, cho phụ nữ nói riêng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan, các hội viên phụ nữ phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, trao đổi chân thành về những khó khăn, băn khoăn của phụ nữ, vấn đề thuộc thẩm quyền, lĩnh vực nào cố gắng hết mình để giải quyết. Quá trình giải quyết vừa nghiên cứu, vừa thí điểm, không nóng vội, cùng tìm giải pháp tích cực, đồng thời dự báo tình hình tương lai, lấy hiệu quả là thước đo cao nhất.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dự hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung về phụ nữ với phát triển kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, phụ nữ và thế hệ tương lai.

Tham dự hội nghị, Quảng Bình đã tổng hợp ý kiến hội viên, đề xuất các nội dung gồm: Việc triển khai các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; vấn đề bình ổn giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi; những bất cập, khó khăn trong sử dụng sách giáo khoa, tăng học phí; chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và hệ lụy; chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia lao động tại nước ngoài; khó khăn trong nguồn vốn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của phụ nữ; cơ chế, chính sách ưu tiên đối với nữ trí thức…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những câu hỏi và nội dung trả lời tại chương trình đối thoại. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến tại hội nghị thể hiện năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của phụ nữ đối với đời sống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan tiếp thu các nội dung thảo luận, chủ động rà soát và quan tâm đồng hành cùng phụ nữ thực hiện tốt các chính sách về bình đẳng giới, an sinh xã hội, phụ nữ với thế hệ tương lai cả trước mắt và lâu dài.

Dịp này, hội nghị đã vinh danh phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202210/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-doi-thoai-voi-phu-nu-2204272/