Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo

Chiều 17-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả. Việt Nam đã thể hiện quan điểm về một số vấn đề trong khu vực và thế giới, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài; vì lợi ích chung của hai nước, nhân dân hai nước và vì ổn định, hòa bình trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bày tỏ vui mừng sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, trong đó có tác động của đại dịch Covid-19, quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì đà phát triển ổn định; lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành quả mà Hàn Quốc đã đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước; cảm ơn Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo cùng các đại biểu tại hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo chúc mừng Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc trong điều kiện khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và chúc Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Ngài Kim Jin Pyo mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) tại Busan; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả tại Việt Nam; giúp các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam hợp tác trong sản xuất đất hiếm; tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí xem xét các đề nghị của Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc; cho biết đang giao cho các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giải quyết trên cơ quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước. Trong đó, xem xét tích cực, sớm có quan điểm về Triển lãm Thế giới tại Busan; hoan nghênh các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam; ủng hộ, tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác ODA với Việt Nam; đề nghị phía Hàn Quốc mở rộng về ngành, nghề tiếp nhận lao động Việt Nam như điều dưỡng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe; đồng thời sớm triển khai Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động mỗi nước; mong phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc thời gian tới để người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập tốt với sở tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí cùng tăng cường trao đổi, hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định, tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Nhân dịp năm mới 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Hàn Quốc. Đối với lời mời Thủ tướng thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ vui vẻ nhận lời và đề nghị thu xếp qua đường ngoại giao.

HUY LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-hoi-kien-voi-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-kim-jin-pyo-716917