Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, chiều 5/11, tại Hội trường Diên Hồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng đàn trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Đây là lần trả lời chất vấn thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (tháng 11/2021).

 Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành khoảng 2 giờ đồng hồ để giải trình, trả lời chất vấn nhiều vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Các thành viên Chính phủ dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 5/11 tại Hội trường Diên Hồng.

Trước khi trả lời chất vấn của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian trình bày báo cáo của Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn tại kỳ họp lần này.

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 19 đại biểu đặt câu hỏi cho người đứng đầu Chính phủ về nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến thể chế, chính sách cũng như an sinh xã hội,…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội trường Diên Hồng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Mai Thị Phương Hoa (trái) và đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết luận Phiên chất và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tinh thần trách nhiệm cao đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra được các giải pháp cho trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội bên lề Phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và thành viên Chính phủ tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

THỦY NGUYÊN-ĐĂNG KHOA-DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tra-loi-chat-van-tai-ky-hop-thu-tu-quoc-hoi-khoa-xv-post723405.html