Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

Ngày 4-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khăm-ma-ni In-thi-rát, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Bộ trưởng Khăm-ma-ni In-thi-rát sang thăm làm việc tại Việt Nam ngay sau Kỳ họp 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào để triển khai các kết quả của Kỳ họp trong lĩnh vực năng lượng. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào năm 2018, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Bộ trưởng cùng đoàn công tác; cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Bộ trưởng đã dành nhiều quan tâm, ủng hộ cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản tại Lào trong thời gian qua.

Bộ trưởng Khăm-ma-ni In-thi-rát thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai các thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước. Bộ trưởng cho biết, hai bên đã sơ bộ xác định được phương án đấu nối và mua bán truyền tải điện từ Lào sang Việt Nam; khẳng định phía Lào sẵn sàng hỗ trợ tạo mọi điều kiện để triển khai các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực mỏ và khoáng sản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai nền kinh tế là rất cần thiết để các bên phát huy thế mạnh. Cho rằng, thủy điện và năng lượng tái tạo là các thế mạnh của Lào, Thủ tướng đề nghị phía Lào tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, thực hiện những thỏa thuận đã ký bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn về môi trường.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Khăm-ma-ni In-thi-rát có cuộc hội đàm, rà soát, đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản giữa hai nước trong thời gian vừa qua.

Hai Bộ trưởng thống nhất về cơ bản các nội dung chính của Hiệp định sửa đổi Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực Năng lượng và Khoáng sản năm 2006 để có cơ sở báo cáo Chính phủ hai nước phê duyệt, ký trong thời gian sớm nhất, tạo khuôn khổ hợp tác ổn định, dài hạn về năng lượng và khoáng sản giữa hai nước cho phù hợp tình hình mới của khu vực và thế giới. Các nội dung chính bao gồm danh sách các dự án nguồn điện Chính phủ Lào xác nhận giới thiệu bán điện về Việt Nam, phương án đấu nối và đường dây liên kết để chuyển tải điện về Việt Nam, cơ chế đàm phán giá mua bán điện. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với dự án muối mỏ ka-li; sớm hỗ trợ dự án thủy điện Mỹ Lý - Nậm Mô 1 đi vào triển khai,...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35988202-thu-tuong-chinh-phu-tiep-bo-truong-nang-luong-va-mo-lao.html