Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13/11 đến 14/11, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13/11 đến 14/11.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Scholz đến Việt Nam trên cương vị thủ tướng liên bang kể từ khi ông nhậm chức tháng 12/2021.

Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Berliner Zeitung).

Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Berliner Zeitung).

Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Đức, dự kiến trong thời gian ở Hà Nội, ông Scholz gặp lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam. Nhà lãnh đạo Đức sẽ rời Việt Nam đi Singapore ngày 14/11, trước khi lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia (15/11-16/11).

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Đức sau 11 năm, kể từ chuyến công du của bà Angela Merkel hồi tháng 10/2011.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Trong chuyến thăm năm 2011 của Thủ tướng Merkel, hai bên đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, tạo nền tảng cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam không chỉ ở Liên minh Châu Âu (EU) mà còn ở cả châu Âu. Đức là thị trường chiếm gần 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, đồng thời là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Trà Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-chlb-duc-olaf-scholz-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-ar712415.html