Thủ tướng Cộng hòa Pháp thăm Điện Biên

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe cùng đoàn công tác đã đến thăm tỉnh Điện Biên.

Tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Ê đu a Phi Lip đã đến thăm Đồi A1 và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ ngày 12/4/1973. Hiện có 38 địa phương của Pháp có quan hệ đối tác với 18 tỉnh/thành Việt Nam. Từ năm 1990, có 235 dự án hợp tác phi tập trung giữa địa phương hai nước, tập trung trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nước và vệ sinh, bảo tồn di sản, cộng đồng pháp ngữ, phát triển nông thôn, phát triển bền vững… Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại Châu Á với tổng số vốn cam kết lên đến 18,4 tỷ USD (tính từ năm 1993).Ngoài ra, Pháp cũng là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2017 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2016./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-cong-hoa-phap-tham-dien-bien