Thủ tướng Cuba mong đất nước có khu công nghệ cao giống TP.HCM

Thủ tướng Cuba - ông Manuel Marrero Cruz vui mừng khi đến thăm TP.HCM và đặc biệt ấn tượng với khu Công nghệ cao TP.HCM.

Chiều 1-10, Thủ tướng Cuba - ông Manuel Marrero Cruz cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đón Thủ tướng Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Cuba tại hội trường Thống Nhất nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đón Thủ tướng Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Cuba tại hội trường Thống Nhất.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đón Thủ tướng Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Cuba tại hội trường Thống Nhất.

Chào mừng ngài Thủ tướng Cuba, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn lãnh đạo Cuba vì đã chọn Việt Nam là điểm đến ngoài Mỹ Latinh đầu tiên để thăm hữu nghị chính thức.

Trong cuộc gặp, ông Nên bày tỏ biết ơn đối với sự giúp đỡ từ chính phủ, nhân dân Cuba đối với Việt Nam, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Ông nói rằng đó là đại dịch nguy hiểm chưa từng có và ngày này năm ngoái thành phố vẫn đang vật lộn với mối nguy này.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Ông Nên cũng cho biết trong giai đoạn phục hồi, Việt Nam đã phát triển rất nhanh chóng để bù cho giai đoạn bị ảnh hưởng do đại dịch.

Ông nói: “Chỉ có một bài học cơ bản cho sự thành công, đó chính là nhân dân và doanh nghiệp đồng lòng ủng hộ chính sách của thành phố, cùng với quyết tâm của các cấp lãnh đạo, sự năng động, sáng tạo của người dân”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Thủ tướng Cuba - ông Manuel Marrero Cruz trao đổi tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định rằng dù trong giai đại dịch khó khăn, nhưng mối quan hệ của TP.HCM và Cuba vẫn duy trì và phát triển tốt, đặc biệt trong quan hệ thương mại.

Ông Nên khẳng định tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn rất lớn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ hợp tác với Cuba sâu hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu trong buổi hội kiến, Thủ tướng Cuba bày tỏ vui mừng khi đến thăm TP.HCM, Củ Chi, Khu Công nghệ cao...Ông cũng cảm ơn Bí thư Nên đã chia sẻ về tình hình của thành phố trong giai đoạn COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Cuba tham quan các phòng của Hội trường Thống Nhất.

Ông cho biết lịch trình của đoàn tại Hà Nội vô cùng dày đặc nhưng có nhiều kết quả khả quan. Hai chính phủ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu lúa gạo, ngô, cà phê, thủy sản... và tạo điều kiện cho VN đầu tư tại Cuba.

Thủ tướng Cuba nói rằng phía Cuba có thể hỗ trợ VN trong lĩnh vực y tế như đào tạo bác sĩ, công nghiệp dược sinh học và tất cả lĩnh vực khác mà VN có nhu cầu.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Cuba đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Cuba đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm, các quan chức cấp cao khác cùng đại diện của Khu Công nghệ cao TP.HCM, Tập đoàn FPT đã tiếp đoàn đại biểu Cuba.

Trong buổi làm việc, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Nguyễn Anh Thi bày tỏ xúc động khi được tiếp đoàn công tác của Cuba. Sau đó, ông đã giới thiệu cho đoàn Cuba tổng quan về quy mô, tính chất của khu công nghệ cao này.

Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Nguyễn Anh Thi bày tỏ xúc động khi được tiếp đoàn công tác của Cuba.

Ông Thi cho biết Khu Công nghệ cao TP.HCM là một trong ba khu công nghệ cao của VN, được thành lập vào năm 2002 và tầm nhìn là trở thành một khu đô thị khoa học và đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Ông nói: “Về quy hoạch, Khu Công nghệ cao có những phân khu khác nhau. Đặc biệt là có một khu không gian khoa học dành cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo nằm trung tâm, trải rộng 93 ha và chiếm 10% quy mô khu công nghệ”.

Thủ tướng Cuba - ông Manuel Marrero Cruz hy vọng vào sự hợp tác chặt chẽ giữa Cuba và Việt Nam.

Đáp lại, Thủ tướng Cuba nói : “Chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước những thành quả mà khu công nghệ cao TP.HCM đã đạt được. Chúng tôi mong một ngày nào đó Cuba cũng có một khu công nghệ cao như TP.HCM đã xây dựng được trong 20 năm qua. Nếu có sự hợp tác chặt chẽ giữa Cuba và Việt Nam và TP.HCM nói riêng, chúng tôi tin là sẽ rút ngắn được khoảng thời gian đó và xây được khu công nghệ cao thành công tương tự như các đồng chí”.

Bên cạnh đó, ông Manuel Marrero Cruz cũng nhất trí với đề xuất hợp tác từ phía đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Khu Công nghệ cao.

Vào sáng ngày 1-10, đoàn đại biểu Cuba đã đến thăm khu di tích địa đạo Củ Chi. Tại Củ Chi, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz ca ngợi công trình địa đạo là biểu tượng của tình yêu nước, trí tuệ của dân tộc Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba kéo dài từ ngày 28-9 đến ngày 2-10-2022. Đây là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latinh đầu tiên của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức vào năm 2019 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018.

Trước đó, vào sáng ngày 29-9, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Cuba cũng đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960. Kể từ đó, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, nông nghiệp...

Tin: ĐỨC HIỀN - Ảnh: NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-cuba-mong-dat-nuoc-co-khu-cong-nghe-cao-giong-tphcm-post701239.html