Thủ tướng: Đảm bảo tiến độ tổ hợp bô-xít -nhôm Lâm Đồng

Thị sát công trường tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối bảo vệ môi trường sinh thái.

Thị sát công trường xây dựng tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng hôm nay (18/8), Thủ tướng yêu cầu các lực lượng thi công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối bảo vệ môi trường sinh thái và chăm lo tốt hơn nữa cho đồng bào khu vực tái định cư. Đại dự án bô-xít Tây Nguyên và ý kiến nhiều chiều Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với đơn vị thi công trên công trường - Ảnh: Chinhphu.vn Phát biểu trên công trường tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng là "dự án trọng điểm", mở đầu cho việc xây dựng ngành công nghiệp bô-xít, alumin, nhôm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói riêng. Thủ tướng yêu cầu nhà thầu Chalieco thực hiện đúng các cam kết, tiến độ đề ra để dự án được đưa vào hoạt động theo đúng thiết kế đã phê duyệt. Ông đồng thời nhấn mạnh, đây là công trình góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng cũng nói tổ hợp bô-xít - nhôm Lâm Đồng phải "hiệu quả về kinh tế, bảo đảm được môi trường và sự phát triển bền vững cho vùng Tây Nguyên". Đây là công trình mở đầu của Việt Nam trong việc khai thác và chế biến alumin-nhôm, do vậy, việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành thi công phần móng các hạng mục công trình chính (khu nghiền, khu tiền khử silic, khu hòa tách, khu lắng rửa bùn đỏ, khu nhà máy điện…) của nhà máy Alumin. Tổng giá trị khối lượng thực hiện trong 7 tháng đầu năm nay của gói thầu đạt hơn 816 tỷ đồng (43,8% kế hoạch năm). Công tác đền bù giải phóng mặt bằng được tiến hành trên 505 ha, đến nay đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước) của khu tái định cư, đủ chỗ cho khoảng 730 hộ gia đình (giai đoạn 1). Với qui mô 630.000 tấn sản phẩm alumin/năm, trên dây chuyền công nghệ, hiện đại, Thủ tướng cho rằng dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ đã dự lễ tặng 26 căn nhà cho 26 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mỗi căn nhà trị giá 87 triệu đồng, do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tài trợ. Sắp tới, TKV sẽ tặng tiếp 15 căn nhà nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn đồng bào, dù gặp khó khăn song đã tự nguyện chấp nhận chuyển sang khu vực tái định cư mới để nhường đất triển khai dự án. Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và TKV chăm lo tốt hơn nữa, đảm bảo cho đồng bào có cuộc sống ngày càng phát triển, có nơi ở ổn định, đất canh tác tốt, con em được tham gia làm việc tại nhà máy. Theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/08/864121/