Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho 17 bác sỹ

Chiều 26/2, tại Trường ĐH Y Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu cho 5 Thầy thuốc Nhân dân, 12 Thầy thuốc Ưu tú.

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 26/2, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tôn vinh và đón nhân danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú năm 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tới dự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" cho 17 bác sỹ. Trong đó có 5 Thầy thuốc Nhân dân gồm: PGS.TS.BS Trần Hữu Bình, Nguyên viện trưởng Viện sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội; GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức và PGS.TS.BS Nguyễn Kim Việt, Nguyên Viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu cho 5 thầy thuốc nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu cho 5 thầy thuốc nhân dân.

17 bác sỹ được trao danh hiệu hôm nay đều là các thầy cô của trường Đại học Y Hà Nội. Đây là những "chiến sĩ áo trắng", luôn tận tâm, tận tình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó góp phần vào công tác nâng cao sức khỏe cho người dân, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây là những tấm gương cống hiến thầm lặng vì người bệnh, vì cộng đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sự cống hiến của những "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ càng thể hiện rõ nét.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu cho 12 thầy thuốc ưu tú.

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội cho rằng, việc trao tặng danh hiệu hôm nay góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, đồng thời là cơ hội truyền cảm hứng cho thế hệ các thầy thuốc trẻ tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước.

"Thầy và trò trường Đại học Y Hà Nội xin tiếp thu thực hiện cam kết luôn luôn trở thành tuyến đầu, nỗ lực hết mình tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước của ngành y tế cũng như hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đã đặt ra trong giai đoạn tới”- PGS.TS Đoàn Quốc Hưng nêu rõ.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, các thầy cô được xét tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đều tham gia giảng dạy, đem những tài năng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách cao quý của thầy thuốc, thầy giáo truyền dạy cho các thế hệ đi sau và thế hệ sau nối tiếp thế hệ đi trước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho rằng, là trường Đại học hàng đầu cả nước về đào tạo cán bộ y tế, Bộ Y tế luôn mong muốn tập thể Đảng ủy, Hội đồng và Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên của Nhà trường cần quan tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế; đổi mới công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, lượng giá, đánh giá, đảm bảo tuyển đủ, tuyển đúng, đào tạo có chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý phục vụ đào tạo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; ưu tiên phát triển các lĩnh vực khoa học mũi nhọn như công nghệ gen - protein, công nghệ tế bào, công nghệ mô phỏng, dịch tễ học hiện đại; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và nâng cao chất lượng y tế...

Đối với việc đăng ký xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Bộ Y tế cũng đề nghị Nhà trường cần tiếp tục rà soát, tạo điều kiện và động viên để các thầy, cô có đủ điều kiện có thể được xét tặng các danh hiệu cao quý này ở những lần xét tặng sau./.

Minh Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/trao-tang-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu-cho-17-bac-sy-839738.vov