Thủ tướng: DN Singapore có thể yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Singapore đến làm ăn lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và khu vực.

Hội trường hơn 500 chỗ nơi tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore sáng 10/2 tại khách sạn Shangri-La (Singapore) không còn một chỗ trống, thậm chí phải liên tiếp bổ sung hàng chục chỗ ngồi. Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi mở đầu bài phát biểu của mình trước cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, nhấn mạnh ông rất xúc động trước điều này, khẳng định các doanh nghiệp Singapore rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

"Thời gian gấp rút, ban đầu tưởng chừng không thể tổ chức diễn đàn doanh nghiệp. Nhưng tôi đã bảo phải cố gắng tổ chức để các doanh nghiệp Việt Nam, Singapore và các đối tác nước ngoài trao đổi, chia sẻ, tham vấn cho Chính phủ ở đây", ông nói.

Sự tin cậy chính trị giữa 2 nước

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Singapore đến làm ăn lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Riêng với các doanh nghiệp Singapore, quan hệ hai nước trải qua 50 năm và đang càng thể hiện sự tin cậy chính trị, chính sự tin cậy này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, lâu dài.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng cũng chia sẻ ngày 9/2 đã có cuộc hội kiến rất thành công với Tổng thống Singapore Halimah Yacob, hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin, các quan chức cấp cao... Các nhà lãnh đạo Singapore đều thống nhất một nhận thức chung, đều mong muốn làm sao thúc đẩy mối quan hệ này mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, đầy đủ, thực chất hiệu quả hơn.

Singapore truyền cảm hứng cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng Singapore phát triển như ngày nay tạo động lực và truyền cảm hứng cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Bài học từ một nước nhỏ nhưng đi thế nào để trở thành một nước phát triển, một nước nhỏ nhưng không yếu, nhỏ nhưng mạnh.

"Chúng tôi cũng học tập và chia sẻ với các bạn ở điểm này để xây dựng Việt Nam hùng cường, góp phần bảo vệ hòa bình và sự phát triển của khu vực", ông nói.

Hai nước đã có những phát triển nhanh chóng trong quan hệ đầu tư, thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân... Hiện có khoảng 15.000 người đang làm việc hợp pháp tại Singapore. Trong đó có hơn 2.000 gia đình có cơ cấu là cả người Việt Nam và Singapore, điều này giúp càng ngày càng thắt chặt và gắn bó hơn mối quan hệ hai nước.

Toàn cảnh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore sáng 10/2. Ảnh: Nhật Bắc.

Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng cho rằng trong hợp tác về thương mại và đầu tư giữa 2 nước chắc chắn vẫn còn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn lắng nghe, cố gắng tháo gỡ.

Ông nhấn mạnh Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong thời gian chuyển đổi nên sẽ có những vấn đề nhất định. Tuy vậy, Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, cố gắng xây dựng một Việt Nam hùng cường, một nền kinh tế độc lập tự chủ. Người Việt Nam luôn chịu thương chịu khó, suy nghĩ tìm tòi vượt qua khó khăn, cầu thị, khiêm tốn, sống hữu nghĩ, luôn biết lắng nghe và học hỏi.

Việt Nam cũng là một nước có nền chính trị ổn định. Việt Nam đang tích cực thực hiện 3 đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, thể chế và hạ tầng. Điều này có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam Singapore yên tâm làm ăn lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Cũng trong sáng 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tow Heng Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp, và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa Sembcorp và đối tác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.

Hiện Việt Nam và Singapore đang thảo luận kế hoạch xây dựng đường tải điện qua Biển Đông trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp ông Lee Chong Min, Chủ tịch Quỹ Đầu tư CMIA và bà Nina Yang, CEO Tập đoàn Surbana Jurong. Vào tháng 4/2022, CMIA đã ký biên bản ghi nhớ với UBND TP.HCM và UBND huyện Củ Chi để phát triển Khu đô thị sinh thái nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Trưa nay, trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ăn trưa làm việc với đại diện một số quỹ đầu tư tại Singapore.

Hiếu Công

Từ Singapore

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-dn-singapore-co-the-yen-tam-lam-an-lau-dai-tai-viet-nam-post1400507.html