Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 7 ngày.

Ảnh: Nguyễn Thủy.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày.

Do ngày nghỉ Mùng 2 và Mùng 3 Tết (13/2 và 14/2 Dương lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào Mùng 4 và 5 Tết Âm lịch (tức ngày 15 và 16/2/2021 Dương lịch).

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tổng cộng 7 ngày, từ ngày 10/2/2021 (29 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2/2021 (Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Thủ tướng cũng đồng ý phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021. Trong đó, hai ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh và hai ngày là ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021 lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thu-tuong-dong-y-nghi-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021-trong-7-ngay-d278808.html