Thủ tướng dự 3 sự kiện lớn tại Tây Nguyên

Trong hai ngày 10 và 11/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến công tác tại Đắk Lắk dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên Tây Nguyên tổ chức đồng thời 3 sự kiện có quy mô lớn như vậy.

Sáng 11/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Trước đó, tối 10/3, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Tại đây, Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới, trở thành cao nguyên trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về vốn văn hóa.

Các đại biểu tham dự Lễ hội.

Một tiết mục đặc sắc tại Lễ hội.

Chiều 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm nhân dân xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Thủ tướng mong muốn lần thăm xã Khuê Ngọc Điền và huyện Krông Bông tới đây, kinh tế-xã hội của địa phương có sự cải thiện rõ rệt.

Thủ tướng tặng quà, động viên bà con xã Khuê Ngọc Điền.

Thị sát cầu Cư Păm bị gãy do mưa lũ năm 2016, Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục, tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, sinh hoạt, sản xuất.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã đến tham quan hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2017 tại TP. Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng thường thức hương vị cà phê Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng xem sản phẩm cà phê trưng bày tại hội chợ.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với Thủ tướng.

Thủ tướng mong muốn ngành cà phê xây dựng được thương hiệu, góp phần đưa thương hiệu nông sản Việt ra thị trường thế giới.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/gallery/23/thu-tuong-du-3-su-kien-lon-tai-tay-nguyen/album249.vgp