Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Tối 11/6, tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và hàng vạn người dân địa phương.

Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ôn lại sự kiện ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh; đồng thời khẳng định: Những lời chỉ bảo ân cần, sát thực tiễn, gần gũi, cởi mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường, dẫn lối cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh phát huy thành tích, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tạo động lực mới để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những kỳ tích anh hùng trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Hà Tĩnh. Người đã nhiều lần gửi thư, điện biểu dương, khen ngợi Hà Tĩnh. Ngày 15/6/1957 là mốc son trong trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh khi được đón Bác về thăm. Đó là động lực to lớn để Hà Tĩnh vượt qua mọi khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng quê hương. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được. Từ một tỉnh thuần nông, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Để thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Tĩnh cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần dựa vào nội lực như con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài như nguồn vốn, công nghệ, quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên, Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, biến truyền thống đoàn kết, văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành nguồn tài nguyên.

Chương trình nghệ thuật “Vọng mãi lời Người”.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, không "hy sinh" tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Màn pháo hoa mãn nhãn hàng vạn người dân địa phương.

Tiếp đó, Chương trình nghệ thuật “Vọng mãi lời Người” đã tái hiện quá trình hình thành, phát triển và những thành tích nổi bật của Hà Tĩnh, khắc họa tình cảm sâu nặng mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh dành cho Bác Hồ, khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa-xã hội.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút tại Quảng trường TP Hà Tĩnh và Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự lễ kỷ niệm.

Hữu Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thu-tuong-du-le-ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-post450701.html