Thủ tướng dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ACMECS, CLMV và CLV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các nước cần chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp Mekong và hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sáng nay (9/12), Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9 (ACMECS 9), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 10 (CLMV 10) và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào Việt Nam lần thứ 11 (CLV 11) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại các hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì Hội nghị nhấn mạnh, với chủ đề “Đối tác kết nối và vươn lên”, Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9 sẽ nhìn lại tình hình hợp tác trước đây và hiện nay, tìm cách tăng cường sự hợp tác của các nước trong các lĩnh vực được cho là khuôn khổ đoàn kết chủ yếu, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thúc đẩy liên kết phát triển giai đoạn hậu Covid-19.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của Campuchia, đồng thời tin tưởng, với sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen, hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9 sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa 5 nước thành viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong khẳng định được bản sắc riêng và một cơ chế hợp tác quan trọng của tiểu vùng Mekong: “Kế hoạch tổng thể ACMECS 2019-2023 đang được triển khai trên 3 trụ cột: kết nối toàn diện, hướng tới xây dựng nền kinh tế cạnh tranh năng động và bền vững. Những tiến triển trong hình thành Quỹ phát triển ACMECS như một cơ chế huy động tài chính sáng tạo sẽ hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác”

Bên cạnh những thành tựu đạt được, để vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế, phát huy vị trí chiến lược nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng như các thị trường lớn ở châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một số nội dung hợp tác và vai trò của Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để kết nối thông suốt và hài hòa trong tiểu vùng nhằm phục hồi kinh tế, 5 nước Mê Công cần thúc đẩy thương mại và giao thông dọc hành lang kinh tế Đông-Tây và hành lang kinh tế phía Nam, đẩy nhanh kết nối hành lang với các trung tâm kinh tế cơ sở công nghiệp lớn, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông khu vực biên giới, khuyến khích kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt giữa các thành phố, các di sản văn hóa và kỳ quan thiên nhiên của khu vực, nghiên cứu xây dựng và ký kết Hiệp dịnh vận tải ven biển giữa các nước thành viên.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nước cần chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp Mekong và hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây vừa là lĩnh vực có tiềm năng, vừa chiếm tỷ lệ lao động lớn tại các nước Mekong. Ngoài ra, các nước trong khu vực cũng cần đẩy mạnh hợp tác về bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến dổi khí hậu và thiên tai, phát huy vai trò của Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong trong phối hợp quan điểm và xây dựng tiếng nói chung ủa các nước Mekong trong hợp tác với các nước đối tác. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã một lần nữa khẳng dịnh sự coi trọng chính phủ VIệt Nam đối với hợp tác Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực của các nước thành viên, hợp tác của 5 nước chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của cả khu vực chúng ta. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ Ban Thư ký ACMECS, cùng mong mỏi có nhiều đối tác để cùng các nước ACMECS phát triển khu vực”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng

Kết thúc Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9, các nước đã thông qua Tuyên bố Phnôm Pênh Hội nghị cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 9. Cũng tại hội nghị lần này. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã bàn giao vai trò chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thủ tướng Lào.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 10 (CLMV 10) do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì. Với chủ đề “Tăng cường Hiệu quả Kết nối đối với Hội nhập Khu vực”, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 10 (CLMV 10) đã đánh giá lại những việc đã hoàn thành trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong tương lai, trên cơ sở xem xét cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra và kế hoạch phục hồi./.

Vũ Dũng-Quỳnh Hoa/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-du-va-phat-bieu-tai-hoi-nghi-cap-cao-acmecs-clmv-va-clv-823025.vov