Thủ tướng Đức cảnh báo Nga sẽ phải 'trả giá đắt' nếu hành động hung hăng với Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) phải chuẩn bị thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu tình hình ở trong và xung quanh miền đông Ukraine hoặc biên giới Belarus - Ba Lan leo thang căng thẳng, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định ngày 25/11.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Berlin, Thủ tướng Merkel cho biết, EU phải đoàn kết trước việc Belarus biến cuộc khủng hoảng di cư thành vũ khí chống lại Ba Lan và Nga triển khai quân đội đến gần biên giới với Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

"Bất kỳ hành động hung hăng nào chống lại chủ quyền của Ukraine đều sẽ phải trả giá đắt", Thủ tướng Merkel nhận định, đồng thời cho biết, việc xoa dịu căng thẳng nên là một lựa chọn được ưu tiên.

Thủ tướng Đức sau đó đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Voldoymyr Zelenskiy. Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, hai bên đã nhất trì cần sự phản ứng phối hợp trước các mối đe dọa từ Nga.

Cả Nga và Ukraine đều đã tiến hành tập trận quân sự vào tuần này sau nhiều tuần căng thẳng hai bên leo thang, trong khi hàng nghìn người di cư từ Trung Đông và các điểm nóng khác bị mắc kẹt ở biên giới phía đông của EU.

Ba Lan đã triển khai quân đội và cảnh sát tới biên giới để ngăn cản các nhóm di cư vượt biên từ Belarus. Ông Morawiecki nhận định, bằng cách làm như vậy, Ba Lan đang bảo vệ EU và Đức khỏi "làn sóng" di cư lớn và cho biết EU đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-canh-bao-nga-se-phai-tra-gia-dat-neu-hanh-dong-hung-hang-voi-ukraine-907600.vov