Thủ tướng Đức: Đàm phán tiến triển đáng kể, thỏa thuận Brexit vẫn khả thi

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/10 tuyên bố, đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit và một thỏa thuận 'ly hôn' vẫn khả thi, song hai bên vẫn chưa đạt đến mục tiêu đó.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán về vấn đề Brexit. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại Hạ viện Đức (Bundestag), Thủ tướng Merkel nêu rõ: "Đã có tiến triển đáng kể trong những ngày gần đây... Vì vậy, chúng tôi đang ở trên một lộ trình tốt đẹp hơn trước, song hôm nay, tôi cần phải nói rõ điều này, chúng tôi vẫn chưa đạt tới mục tiêu. Hôm nay tôi không thể nói về cách Hội đồng châu Âu kết thúc vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi sẽ không cho phép sự thù hận và bạo lực nổ ra tại đảo Ireland một lần nữa".

Cùng ngày, Bộ trưởng Nhà ở Anh Robert Jenrick cho biết, vẫn có thể đạt được một thỏa thuận Brexit bất chấp việc đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) trước đó tuyên bố không thể ủng hộ những đề xuất hiện tại từ Thủ tướng Anh Boris Johnson và EU. Ông Jenrick cũng khẳng định, Anh sẽ rời EU vào ngày 31/10 dù không đạt được bất kỳ thỏa thuận Brexit nào.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Merkel cũng cho hay, Đức sẽ đưa mối quan hệ với Trung Quốc thành một vấn đề chủ chốt trong thời gian giữ chức Chủ tịch EU năm 2020. Đức sẽ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên khối này trong nửa cuối năm 2020.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-dam-phan-tien-trien-dang-ke-thoa-thuan-brexit-van-kha-thi-102891.html