Thủ tướng Đức hy vọng ông Joe Biden tái đắc cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới, cho rằng vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm phù hợp hơn ông Donald Trump nhờ dày dạn kinh nghiệm về chính trị.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Nói chuyện với các học sinh tại một trường tiểu học gần Thủ đô Berlin vào ngày 22-5, Thủ tướng Scholz được hỏi rằng ông muốn ai thắng, Biden hay Trump. Ông Scholz trả lời rằng “tổng thống hiện tại tốt hơn” và bày tỏ hy vọng ông Biden sẽ tái đắc cử.

“Tôi nghĩ đương kim Tổng thống đang làm tốt hơn người tiền nhiệm, hy vọng ông ấy sẽ tái đắc cử. Ông Biden là người có kinh nghiệm, và biết cách để ngăn các cuộc xung đột nổ ra”, ông Scholz nói.

Về ông Donald Trump, Thủ tướng Đức cho biết “vị cựu Tổng thống Mỹ… đại diện cho sự chia rẽ lớn trong nước” và nước Mỹ sẽ không có “tương lai tốt đẹp” nếu ông ấy thắng cử vào năm 2024.

Một cuộc thăm dò của Morning Consult được công bố vào tuần trước cho thấy ông Trump đang dẫn trước tất cả các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Cuối tuần qua, bà Hillary Clinton nói với tờ Financial Times rằng bà không tin đối thủ cũ của mình sẽ thành công trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Bà Hillary Clinton là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và từng thua ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Bà Hillary cho rằng, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, thì ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo RT/Reuters

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-tuong-duc-hy-vong-ong-joe-biden-tai-dac-cu-tong-thong-my-post540643.antd