Thủ tướng Đức nhận định về tương lai xung đột Nga-Ukraine, nhắn tới Moscow một thông điệp

Mặc dù đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn chưa hoàn toàn lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Nguồn: AP)

Ngày 25/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine, bất chấp việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev, sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn.

Ông Scholz nhấn mạnh rằng xe tăng Leopard 2 của Đức hoạt động rất hiệu quả, đồng thời nhận định cần chuẩn bị cho thực tế là cuộc xung đột sẽ không kết thúc trong tương lai gần.

Thủ tướng Đức lưu ý rằng Nga không nên trông chờ vào việc phương Tây giảm hỗ trợ dành cho Kiev, nhưng tái khẳng định NATO không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Đức đã viện trợ quân sự đáng kể cho quốc gia Đông Âu này, trong đó bao gồm pháo, pháo phòng không tự hành Gepard và hệ thống IRIS-T đầu tiên trong số 4 hệ thống tên lửa đất đối không dự kiến được Berlin chuyển giao cho Ukraine cho đến năm tới.

Đầu tháng 1, Đức thông báo sẽ gửi 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot.

(theo ZDF, AP)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-nhan-dinh-ve-tuong-lai-xung-dot-nga-ukraine-nhan-toi-moscow-mot-thong-diep-214426.html