Thủ tướng Đức thừa nhận nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân đã giảm bớt

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 7/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng nguy cơ Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân vì cuộc xung đột ở Ukraine đã giảm bớt vì sức ép quốc tế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Reuters)

Ông Scholz nói rằng dù cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, nhưng đến thời điểm này, có một điều đã thay đổi.

“Nga đã dừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, sau khi cộng đồng quốc tế cảnh báo đó là vạch đỏ”, ông nói.

Bất chấp những chia rẽ sâu sắc, nhà lãnh đạo Đức cho rằng tiếp tục đối thoại với Điện Kremlin là việc quan trọng.

Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Putin nói rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang tăng lên, nhưng Nga “không điên” và chỉ coi kho vũ khí hạt nhân của mình là phương tiện phòng vệ đơn thuần.

Thủ tướng Scholz nói rằng Nga cần dừng cuộc chiến, nhưng sau đó, ông sẵn sàng đối thoại với Mátxcơva về kiểm soát vũ khí ở châu Âu.

Trước những chỉ trích rằng Berlin quá thận trọng khi ủng hộ Ukraine, ông Scholz nói rằng sau Mỹ, Đức là một trong những nước dành sự ủng hộ lớn nhất cho Ukraine, bao gồm cung cấp vũ khí.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chiến tranh trực diện giữa Nga và NATO. Một cuộc xung đột như vậy sẽ chỉ có bên thua cuộc, trên khắp thế giới”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức bày tỏ tin tưởng nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ trải qua mùa đông suôn sẻ và tiếp tục là một quốc gia công nghiệp vững mạnh và thành công khi giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

“Chúng tôi đang đưa ra những quyết định cần thiết để trở nên độc lập trong dài hạn. Từ năm 2045 trở đi, chúng tôi muốn trở thành quốc gia trung hòa và hoàn toàn không sử dụng khí tự nhiên, than hay dầu mỏ”, ông nói.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-duc-thua-nhan-nguy-co-nga-su-dung-vu-khi-hat-nhan-da-giam-bot-post1493362.tpo