Thủ tướng Ethiopia cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột sắc tộc

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (ảnh) ngày 26-10 cảnh báo, cuộc khủng hoảng sắc tộc hiện nay ở quốc gia châu Phi này có nguy cơ trở nên trầm trọng và đáng sợ hơn nếu người dân không đoàn kết. Ông Abiy cũng cam kết xử lý những đối tượng có liên quan đến vụ bạo lực khiến ít nhất 67 người thiệt mạng trong tuần qua.

Bạo lực bùng phát ở thủ đô Addis Ababa và vùng Oromia của Ethiopia từ ngày 23-10 khi nhà hoạt động có nhiều ảnh hưởng Jawar Mohammed cho rằng ông bị lực lượng an ninh tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát đã phủ nhận cáo buộc này. Ông Mohammed là người đã thúc đẩy các cuộc biểu tình để đưa Thủ tướng Abiy lên nắm quyền vào năm 2018, nhưng gần đây nhà hoạt động này đã đưa ra nhiều phát biểu chỉ trích các chính sách của người đứng đầu Chính phủ Ethiopia, nhất là sau khi ông Abiy được trao giải Nobel Hòa bình 2019.

Được biết, cả Thủ tướng Abiy và ông Mohammed đều thuộc nhóm sắc tộc Oromo chiếm đa số ở Ethiopia.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thu-tuong-ethiopia-canh-bao-nguy-co-leo-thang-xung-dot-sac-toc-a114558.html