Thủ tướng Ethiopia kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ sự hòa hợp tôn giáo

Ngày 21/12, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã lên án các hoạt động bạo lực tôn giáo sau một số vụ tấn công nhằm vào nhiều nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Amhara.

Thông tin mới nhất về vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Amhara đã được cập nhật trên trang Twitter của người dân Ethiopia. (Nguồn: Twitter)

Đài phát thanh - truyền hình Fana của Ethiopia cho biết, một số nhà thờ Hồi giáo tại thị trấn Mota, cách thủ đô Addis Ababa hơn 350km về phía Bắc, đã bị tấn công, nhiều tài sản bị phá hủy. Đây là các hoạt động cực đoan mới nhất nhằm vào các cơ sở tôn giáo.

Thủ tướng Abiy Ahmed khẳng định, những nỗ lực của các phần tử xấu nhằm phá vỡ lịch sử cùng sự tồn tại của các tôn giáo tại Ethiopia sẽ không được chấp nhận trong quá trình xây dựng sự thịnh vượng tại quốc gia này.

Người đứng đầu Chính phủ Ethiopia cũng bày tỏ sự lên án đối với các hành động kể trên và kêu gọi người dân Ethiopia yêu chuộng hòa bình cùng chung tay hỗ trợ sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa xác định được danh tính của những phần tử gây ra các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, cũng như con số thương vong cụ thể. Ông Daniel Bekele, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của Ethiopia, đề nghị cơ quan chức năng khu vực Amhara cần đẩy mạnh các hoạt động điều tra để xác định và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Kể từ khi Thủ tướng Abiy lên nắm quyền, xung đột sắc tộc đang là một vấn đề nan giải. Thời gian gần đây, các vụ bạo lực tôn giáo đã ngày càng gia tăng, gây khiến tình hình an ninh ngày càng trở nên phức tạp.

Theo điều tra dân số gần đây nhất được tiến hành tại Ethiopia năm 2007, người Hồi giáo chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 110 triệu người Ethiopia, chỉ đứng sau người theo đạo Cơ đốc, với khoảng 40%.

(theo Fana)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-ethiopia-keu-goi-nguoi-dan-chung-tay-ho-tro-su-hoa-hop-ton-giao-106565.html