Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện nội dung cụ thể về cải cách tiền lương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết 11 kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương và phụ cấp mới

Trong văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết 11 kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm thực hiện Đề án cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

Về đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để "tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phòng trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phòng trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi nghe những kiến nghị của Liên đoàn Lao động các địa phương về đời sống của người lao động. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về đánh giá, xác định và công bố "mức sống tối thiểu" của người lao động và gia đình người lao động, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/thu-tuong-giao-bo-noi-vu-hoan-thien-noi-dung-cu-the-ve-cai-cach-tien-luong-post233257.gd