Thủ tướng Giuseppe Conte: Cộng đồng Italia may mắn khi được sống tại Việt Nam

TĐO - Tối 5/6, lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Italia (2/6/1946 – 2/6/2019) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Buổi lễ thu hút đông đảo người tham dự.

Buổi lễ thu hút đông đảo người tham dự.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn, và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Về phía Italy, có Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte, Chủ tịch Hiệp hội Italy - ASEAN Enrico Letta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro, Giám đốc Điều hành European House Ambrosetti ông Valerio De Molli, đại diện các doanh nghiệp, người dân Italia sống, làm việc tại Hà Nội….Đặc biệt cùng tham dự có các đại biểu của Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte bày tỏ sự vinh dự được tham dự buổi lễ chào mừng Quốc khánh Italia lần thứ 73 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của ông chỉ 1 tháng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Italia Enzo Moavero Milanesi, diễn ra đồng thời với Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy chắc chắn sẽ tạo một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ giữa Italia, Việt Nam và ASEAN, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những năm gần đây, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Italia, hai nước đã đạt được những kết quả quan trọng trên rất nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, môi trường, chống biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục, khoa học, hợp tác phát triển. Một lĩnh vực khác cũng đóng vai trò quan trọng là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, được thắt chặt thông qua việc đẩy mạnh du lịch và đẩy mạnh giao lưu văn hóa, ngôn ngữ.

Thủ tướng Italia trích lời một nhà thám hiểm – ông Jesuit Cristoforo Borri viết 345 năm trước, “Sự kỳ diệu tạo hóa là những gì tôi đã chứng kiến tại Việt Nam…sự trù phú, giàu có của đất đai. Những con người đôn hậu với tấm lòng hiếu khách và tự do”. Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước đã được vun đắp hàng ngày bằng tình hữu nghị trải qua thử thách, minh chứng bằng sự gia tăng của các thỏa thuận và hợp tác song phương.

Ông cho rằng cộng đồng Italia rất may mắn khi được sống trên đất nước Việt Nam - nơi có quanh cảnh, các kỳ quan văn hóa, xã hội thu hút một lượng đông đảo du khách Italia. Đồng thời kêu gọi cộng đồng Italia tại Việt Nam cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng và chia sẻ vốn có đã luôn gắn kết Italia và Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Italia.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chúc mừng Chính phủ và nhân dân Italia, Thủ tướng và đoàn đại biểu Italia có mặt tại buổi lễ, cùng cán bộ công nhân viên tại Đại sứ quán Italia tại Việt Nam nhân ngày Quốc khánh lần thứ 73.

Ông nhấn mạnh, đất nước Italia được người dân Việt Nam biết đến như một quốc gia của nghệ thuật, của văn hóa cổ đại và thiên nhiên đầy sắc màu với những thành phố giàu nhịp sống. Đồng thời, bày tỏ sự ấn tượng về sự hiện diện ngày càng sâu đậm và đa dạng của Italia tại Việt Nam như: Ngôi nhà Italia tại Hà Nội (Casa Italia), các thương hiệu nổi tiếng của Italia trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc, ẩm thực, kiến trúc…đã và đang trở nên hết sức gần gũi và thân thuộc với người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói thêm, năm 2019 là một năm ý nghĩa trong quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam – Italia. Trao đổi đoàn giữa hai nước diễn ra hết sức sôi động tại các cấp, đặc biệt chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam tuần này của Thủ tướng Giuseppe Conte đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italia.

Về kinh tế, hai bên đã xây dựng Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và Italia đã vươn lên thành đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 4 của Việt Nam, ngược lại Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại ASEAN. Mối quan hệ này sẽ trở nên rực rỡ hơn nữa khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) triển vọng được ký kết và phê chuẩn sớm khi có được sự ủng hộ của Italia và các quốc gia EU khác.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, sự kiện Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 3 cũng sẽ là cơ hội tăng cường và thắt chặt hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp giữa hai nước chúng ta nói riêng và Italia – ASEAN nói chung. Tất cả điều này minh chứng cho mối quan hệ hết sức năng động, phong phú và khăng khít giữa Việt Nam và Italia, ông nói thêm.

Được biết, trong tháng 7 tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra cuộc triển lãm ảnh “Italia: Vừng sáng rạng đông từ trực thăng cảnh sát” bởi nhiếp ảnh gia Massimo Sestini (người từng đoạt giải thưởng World Press Photo). Các cảnh đẹp Italia trong khoảng khắc bình minh và hoàng hôn được chụp từ máy bay trực thăng của cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người xem về hình ảnh một Italia tươi đẹp bên bờ Địa Trung Hải trong những khoảng khắc giao thoa ánh sáng của ngày và đêm./.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-giuseppe-conte-cong-dong-italia-may-man-khi-duoc-song-tai-viet-nam-79175.html