Thủ tướng gửi Điện thăm hỏi về vụ xả súng ở Thái Lan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, sau khi hay tin về vụ xả súng khiến 78 người thương vong xảy ra hôm 8/2.

Cảnh sát Thái Lan lúc bao vây nghi phạm Jakrapanth Thomma bên ngoài trung tâm mua sắm Terminal 21. (Ảnh DailyMail)

Cảnh sát Thái Lan lúc bao vây nghi phạm Jakrapanth Thomma bên ngoài trung tâm mua sắm Terminal 21. (Ảnh DailyMail)

Theo báo điện tử VOV News, ngày 9/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, sau khi nhận được tin về vụ xả súng tại trung tâm thương mại thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương hôm 8/2.

Cũng theo TTXVN, cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đưa ra thông báo, vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương. Hung thủ sau đó cũng đã bị tiêu diệt tại Trung tâm thương mại Terminal 21.

Theo Thủ tướng Thái Lan, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan và nguyên nhân của vụ xả súng là do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến một hợp đồng mua bán nhà đất mà hung thủ cho rằng mình bị lừa.

Cũng theo báo Lao Động, quân đội Thái Lan xác nhận, thủ phạm là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, ở doanh trại Surathampithak. Chỉ huy thiệt mạng trong vụ tấn công được xác định là Đại tá Anantharot Krasnae, 48 tuổi. Một phụ nữ 63 tuổi cũng thiệt mạng tại doanh trại, cùng với một binh sĩ khác.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-gui-dien-tham-hoi-ve-vu-xa-sung-o-thai-lan-98983.html