Thủ tướng Hàn Quốc cam kết tiếp tục nỗ lực hòa giải liên Triều

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon cam kết tiếp tục các nỗ lực hướng tới mục tiêu hòa giải giữa hai miền Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng Kyodo, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, ngày 27/7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon cam kết tiếp tục các nỗ lực hướng tới mục tiêu hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm do chính phủ tài trợ ở thủ đô Seoul, ông Lee cho biết: “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và vẫn trong tình trạng đình chiến” đồng thời khẳng định chính phủ sẵn sàng mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Lễ kỷ niệm nói trên cũng thu hút sự tham gia của Đại tướng Vincent Brooks, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, kiêm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng tổ chức sự kiện kỷ niệm tại làng đình chiến Panmunjom.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã trao trả 55 bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên. Một máy bay vận tải của Mỹ đã đưa số hài cốt này rời thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên tới một căn cứ không quân ở Hàn Quốc.

Việc trao trả này nằm trong thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ- Triều ở Singapore hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-han-quoc-cam-ket-tiep-tuc-no-luc-hoa-giai-lien-trieu/515953.vnp