Thủ tướng Hàn Quốc chuẩn bị thăm chính thức Trung Quốc, Mông Cổ

Thủ tướng Lee Nak-yeon sẽ thăm Mông Cổ từ ngày 25-27/3, có cuộc hội đàm song phương, và sau đó từ ngày 27-28/3, ông tới thăm Trung Quốc để tham dự 'Diễn đàn Bác Ngao 2019'.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (Nguồn: Trend.Az)

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (Nguồn: Trend.Az)

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Lee Nak-yeon sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc và Mông Cổ từ ngày 25-30/3.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Lee Nak-yeon sẽ tới thăm Mông Cổ từ ngày 25-27/3 và có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng nước chủ nhà Ukhnaa Khurelsukh, tiếp kiến Tổng thống Khaltmaa Battulga, gặp Chủ tịch Quốc hội Gombojav Zandanshatar để thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

Chuyến thăm tới Mông Cổ của Thủ tướng Lee Nak-yeon diễn ra trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Mông Cổ. Mông Cổ là một trong những nước trọng tâm trong chính sách phướng Bắc mới của chính phủ Hàn Quốc.

Sau khi thăm Mông Cổ, từ ngày 27-28/3, Thủ tướng Lee Nak-yeon tới thăm Trung Quốc để tham dự "Diễn đàn Bác Ngao 2019" tổ chức tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Bác Ngao kể từ năm 2014.

Nhân dịp dự Diễn đàn Bác Ngao, Thủ tướng Lee Nak-yeon dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Nếu diễn ra theo dự kiến, đây sẽ là hội đàm giữa Thủ tướng hai nước Hàn-Trung diễn ra sau ba năm kể từ năm 2016, lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Lee Nak-yeon nhậm chức.

Tại cuộc hội đàm này, Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến trao đổi các vấn đề như bình thường hóa giao lưu hợp tác song phương, tăng cường hợp tác để người dân có thể cảm nhận được trên các lĩnh vực giao lưu kinh tế, dân sự và môi trường, đề nghị Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong ván đề bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-han-quoc-chuan-bi-tham-chinh-thuc-trung-quoc-mong-co/559217.vnp