Thủ tướng Hun Sen lên tiếng về quyết định cho tàu Westerdam cập cảng

Thủ tướng Campuchia nói đến nay vẫn chưa có người dân nào của nước này mắc bệnh, bất chấp quan ngại tại các nước khác sau khi một hành khách trên tàu dương tính với virus corona.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 18/2 lên tiếng bảo vệ quyết định cho phép một tàu du lịch Mỹ cập cảng mặc dù ít nhất một hành khách sau đó được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới, trong lúc giới hữu trách tức tốc theo dấu hàng trăm người đã tiếp xúc với bà.

Tàu Westerdam đã bị một số cảng ở châu Á từ chối tiếp nhận trước khi Campuchia đồng ý cho phép hơn 2.000 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn lên bờ tại nước này vào tuần trước. Nhiều người đã bay từ Campuchia về nước.

Song sự hân hoan không kéo dài lâu vì đến cuối tuần, một phụ nữ Mỹ 83 tuổi bị chặn lại tại sân bay ở Malaysia và được chẩn đoán nhiễm virus có nguồn gốc từ Trung Quốc, đến nay đã khiến hơn 1.800 người tử vong.

Trước khi có kết quả xét nghiệm của người phụ nữ, rất nhiều hành khách đã di chuyển qua các quốc gia khác nhau - bao gồm Singapore và Thái Lan. Bốn người đang được theo dõi tại Bangkok.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vẫn tỏ ra kiên định.

"Một số người nói rằng con tàu mang virus đến Campuchia, nhưng Campuchia đã không có ca bệnh nào (trong người dân)", ông nói trong một bài phát biểu hôm 18/2, theo AFP.

 Thủ tướng Hun Sen chào đón hành khách xuống tàu hôm 14/2. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Hun Sen chào đón hành khách xuống tàu hôm 14/2. Ảnh: Reuters.

Công ty vận hành tàu Holland America cho biết việc xét nghiệm 406 hành khách giờ đang ở một khách sạn tại Phnom Penh đều cho kết quả âm tính và họ có thể tiếp tục hành trình về nhà.

Đối với những người đã về đến Mỹ, các sở y tế ở nước này - phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ - đang theo dõi những hành khách có thể đã tiếp xúc với người phụ nữ Mỹ bị nhiễm bệnh.

300 hành khách ở Phnom Penh sẽ bay tới Dubai, ông Hun Sen cho biết, trong khi 100 người khác sẽ bay đến Nhật Bản bằng một chuyến bay thuê bao.

Giới chức cũng đang sắp xếp một chuyến bay khác cho các hành khách còn lại ở Sihanoukville - thành phố phía nam Campuchia nơi tàu Westerdam đang neo đậu - mặc dù ông Hun Sen không nói sẽ bay đến đâu.

Thủ tướng Campuchia đã chào đón hành khách lên bờ hôm 14/2, ôm, bắt tay và tặng hoa cho nhiều người.

Trong khi các quốc gia trong khu vực hôm 17/2 cố gắng kiểm soát việc nhập cảnh của hành khách tàu Westerdam, những người ở Phnom Penh đã được đưa đi tham quan thủ đô Campuchia.

Gần 1.000 người vẫn ở trên tàu Westerdam, bị cấm rời đi cho đến khi họ được xét nghiệm.

Hành khách Lorraine Oliveira nói với AFP rằng cô rất lo ngại về kết quả. "Tôi lo lắng kết cục sẽ ra sao nếu bất cứ ai trên tàu dương tính - điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi sau đó?", cô nói.

Đến nay, Campuchia mới chỉ có một trường hợp nhiễm virus được ghi nhận - một du khách Trung Quốc đã hồi phục.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-tuong-hun-sen-bao-ve-quyet-dinh-cho-tau-westerdam-cap-cang-post1048821.html