Thủ tướng Hungary không muốn Pháp lãnh đạo Liên minh châu Âu

Thủ tướng Hungary cho biết ông 'không muốn một Liên minh châu Âu (EU) do Pháp lãnh đạo,' và nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử vào tháng 5/2019 bầu ra Nghị viện châu Âu (EP) có thể 'sẽ mang tính quyết định.'

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 27/7 cho biết ông "không muốn một Liên minh châu Âu (EU) do Pháp lãnh đạo," và nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử vào tháng 5/2019 bầu ra Nghị viện châu Âu (EP) có thể "sẽ mang tính quyết định."

Trả lời phỏng vấn của tờ Bild (Đức), Thủ tướng Orban nêu rõ: "Chúng tôi không bao giờ đối mặt với một cuộc bầu cử mang tính quyết định như vậy. Hơn ai hết, Đức cần cảnh giác. Có một quan điểm của Pháp, có nghĩa cơ bản là 'sự lãnh đạo của Pháp ở châu Âu, được chi trả bằng tiền của Đức,' song không nêu đích danh Emmanuel Macron."

Ông Orban cho hay: "Đó là điều tôi bác bỏ. Chúng tôi không muốn một EC dưới sự lãnh đạo của Pháp... Những người dân châu Âu cần được lắng nghe và chúng tôi phải đợi cuộc bầu cử châu Âu trước khi đưa ra một số quyết định quan trọng" về những vấn đề như nhập cư và ngân sách./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-hungary-khong-muon-phap-lanh-dao-lien-minh-chau-au/516075.vnp