Thủ tướng Iraq lần đầu tiên thăm Iran

Chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi kéo dài 2 ngày. Kể từ khi nhậm chức, đây là lần đầu tiên ông thăm quốc gia láng giềng.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tiếp đón trọng thể Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tại phủ Tổng thống. Hai nhà lãnh đạo ngay sau đó đã có cuộc thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới mối quan hệ song phương cùng các vấn đề trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Iran cũng sẽ cuộc gặp với nhiều quan chức chấp cao Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ayatollah Al Khamenei.

Ngay sau buổi tiếp, Tổng thống Iran bày tỏ mong muốn cùng quốc gia láng giềng Iraq mở rộng các thỏa thuận hợp tác liên quan đến điện và khí đốt cũng như tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 20 tỷ USD, bất chấp những khó khăn do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Bên cạnh đó, tổng thống Rouhani cũng hi vọng nhanh chóng triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt nối Iran – Iraq theo thỏa thuận được hai nước kí kết hồi tháng 3 vừa qua.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-iraq-lan-dau-tien-tham-iran