Thủ tướng Israel hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Brussels, Bỉ hôm 3/12, một ngày sau khi cảnh sát đề xuất bản cáo trạng đối với ông Netanyahu trong vụ án nhận hối lộ thứ 3.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc hội đàm đã được lên kế hoạch từ tuần trước nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Phát biểu trước khi bay tới Brussels, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Pompeo về các diễn biến tại khu vực cũng như những biện pháp hai nước đang phối hợp nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Iran cùng lực lượng ủy nhiệm ở Syria và Lebanon.Tháp tùng ông Netanyahu trong cuộc hội đàm này có Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và Cố vấn Quân sự của Thủ tướng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Brussels, Bỉ hôm 3/12. (Nguồn: Haaretz)

Ngoại trưởng Pompeo đang có mặt ở Brussels để tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên NATO diễn ra vào ngày 4/12.

Israel và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ trong nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân Iran và sự gia tăng ảnh hưởng của Iran tại Syria và Lebanon. Israel ngày càng quan ngại trước các hoạt động của Iran tại Lebanon khi có dấu hiệu cho thấy Iran đang tăng cường chuyển giao các loại vũ khí dẫn dường chính xác cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi cảnh sát đề xuất buộc tội ông Netanyahu cùng vợ là bà Sara về nhận hối lộ và các tội danh khác trong lần cáo buộc thứ ba đối với ông này trong vài tháng qua.

(Nguồn: Times Of Israel, Haaretz)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-tuong-israel-hoi-dam-voi-ngoai-truong-my-ve-van-de-hat-nhan-iran-82810.html