Thủ tướng Israel: Hợp tác quân sự Nga-Iran đặt thế giới vào nguy hiểm

Ngày 20/10, Thủ tướng Israel Yair Lapid cảnh báo hợp tác quân sự Nga-Iran, đặc biệt trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ gây ra nguy hiểm cho thế giới.

Thủ tướng Israel Yair Lapid chỉ trích Iran hỗ trợ Moscow máy bay không người lái trong cuộc chiến Nga-Ukraine. (Nguồn: The Times of Israel)

Theo Thủ tướng Lapid, quan hệ giữa Nga-Iran là một vấn đề nghiêm trọng đối với Israel cũng như Ukraine, châu Âu và toàn thế giới. Ông cho rằng việc Nga hợp tác với Iran là một mối đe dọa đối với an ninh toàn thế giới.

Ông Lapid lên án mạnh mẽ việc Tehran cung cấp cho Moscow các loại máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, Thủ tướng Israel cũng giải thích Israel đang hạn chế viện trợ quân sự trực tiếp cho Kiev, tuy nhiên vẫn bị phụ thuộc vào ảnh hưởng của Nga tại Syria.

Trước đó, ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Nhà Trắng khẳng định, lực lượng Nga đóng tại bán đảo Crimea đã điều khiển UAV do Iran chế tạo để tấn công Ukraine. Đặc biệt, ông cho rằng Iran đã hỗ trợ và huấn luyện trực tiếp các kỹ thuật cho phía Moscow.

Đồng thời, ông Kirby tiết lộ Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Trong khi đó, Liên minh châu Âu và Anh đã đưa ra thông báo về việc trừng phạt 3 tướng lĩnh quân đội và một hãng chế tạo vũ khí của Iran có liên quan tới các UAV mà Nga đã sử dụng trong các đợt tấn công vào Ukraine gần đây.

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết, chính quyền Joe Biden sẽ xem xét cách ngăn chặn Tehran bán các loại vũ khí như trên cho Moscow, nhấn mạnh Washington hiện không chú trọng và ưu tiên các vấn đề ngoại giao và đàm phán hạt nhân với Iran.

(theo AFP/Reuters/The Times of Israel)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-israel-hop-tac-quan-su-nga-iran-dat-the-gioi-vao-nguy-hiem-202800.html