Thủ tướng Israel lộ bài đánh tiếp theo vào Syria

Cùng với việc cảnh báo Iran nên sớm rút khỏi Syria, hôm 15/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã để lộ bài đánh mới nhưng khá quen thuộc vào Syria.

Theo Jpost, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran hãy nhanh chóng rút khỏi Syria, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nếu Tehran vẫn còn hiện diện tại đó.

Lời cảnh báo cứng rắn trên được nhà lãnh đạo Israel đưa ra tại buổi lễ bổ nhiệm Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Aviv Kochavi.

"Tôi nói với các người rằng hãy nhanh chóng rời khỏi Syria. Chúng tôi sẽ không ngừng tấn công", Thủ tướng Israel tuyên bố đồng thời cảnh báo thêm rằng, Không quân Israel sẽ tiếp tục dùng chiến thuật tấn công tầm thấp vào các mục tiêu của Iran tại Syria bất chấp việc Damascus đang vận hành những hệ thống phòng không khá mạnh.

Phòng không Syria tuyên bố đã sẵn sàng đánh trả cuộc không kích của Israel.

Gần như đồng thời với thông điệp cứng rắn của ông Netanyahu, lực lượng phòng không syria tiếp tục phát hiện ra những chuyến bay đáng ngờ của Không quân Israel dọc theo tuyến biên giới giữa Syria với Lebanon.

Điểm đặc biệt là trong chuyến bay lần này là ngoài những chiến đấu cơ như trước đây, Không quân Israel còn điều cả những UAV tấn công hạng nặng đi kèm.

Theo nhận định của trang AMN, đây là động thái rõ ràng nhất cho thấy, nhà lãnh đạo Israel không nói chơi và rõ ràng Tel Aviv đang có những cuộc tập dượt trước khi thực hiện cuộc tấn công tiếp theo vào lãnh thổ Syria bất chấp phòng không Syria và hệ thống S-300 có thể đã sẵn sàng khai hỏa.

Không chỉ tuyên bố sẵn sàng tiến hành không kích vào Syria, Israel còn khiến thế giới bất ngờ bởi lần đầu tiên nước này thừa nhận đã âm thầm cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho phiến quân tại Syria để chống lại quân đội của chính quyền Damascus.

Tướng Gadi Eisenko, cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Israel thừa nhận và cho biết: "Israel đã tham gia vào cuộc chiến tại Syria và một số cuộc xung đột trong khu vực bằng cách cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho lực lượng đối lập".

Được biết, đây là lần đầu tiên một vị tướng Israel thừa nhận về việc nước này cung cấp vũ khí cho lực lượng phiến quân Syria. Tuy nhiên, số lượng và chủng loại cụ thể không được vị tướng này tiết lộ.

Bất chấp thông điệp cứng rắn của Tel Aviv, có vẻ Syria không cam chịu như những lần bị Israel không kích trước đó và Damascus đã có những tuyên bố cứng rắn.

Theo AMN, lực lượng phòng không Syria vừa tuyên bố, nếu Israel tiến hành thêm bất cứ cuộc không kích nào, thì các tên lửa phòng không của Syria sẽ khai hỏa và bắn hạ bất cứ mục tiêu nào và dội thẳng tên lửa vào lãnh thổ Tel Aviv.

Nó sẽ tương tự như quả tên lửa đã làm rung chuyển một số thị trấn của Israel đêm 25/12/2018 trong lúc Không quân Israel đang tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Iran tại Syria.

Theo AMN, với lời đe dọa này, Syria đã lần đầu xác nhận rằng tên lửa Syria được chủ đích ngắm bắn vào vùng trung tâm Israel, và không phải là một quả đạn lạc từ cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các máy bay chiến đấu của Israel như các quan chức Tel Aviv đã tuyên bố trước đó.

Cư dân đang sinh sống tại các thị trấn Hadera, Caesarea, Or Akiva, Zichon Yacov và Binyamina cho biết căn nhà của họ đã rung chuyển vì vụ nổ, và không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Tuyên bố của Syria có thể được xem là lời cảnh cáo "nhẹ nhàng" cho những gì sẽ xảy ra nếu Không quân Israel tiếp tục không kích vào lãnh thổ Syria.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-tuong-israel-lo-bai-danh-tiep-theo-vao-syria-3372951/