Thủ tướng Israel Netanyahu nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp

Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud buộc phải tìm cách thuyết phục một số nghị sỹ thuộc khối đối lập tham gia liên minh cánh hữu để giúp ông Netanyahu hội đủ 61/120 ghế và thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp ở Jerusalem ngày 4/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp ở Jerusalem ngày 4/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử mới nhất được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đang cố gắng thuyết phục một số nghị sỹ thuộc phe đối lập tham gia liên minh cánh hữu để thành lập chính phủ mới.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn tờ Haaretz cho biết cuộc bầu cử ngày 2/3 vừa qua đã không thể giúp ông Netanyahu và khối cánh hữu ủng hộ ông giành được tối thiểu 61/120 ghế tại quốc hội để có thể thành lập chính phủ liên minh.

Tuy là đảng Likud của ông Netanyahu là chính đảng lớn nhất tại quốc hội với 36 ghế, nhưng khối cánh hữu lại chỉ giành được 58 ghế. Điều này buộc Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud tìm cách thuyết phục một số nghị sỹ thuộc khối đối lập tham gia liên minh cánh hữu để giúp ông Netanyahu hội đủ 61/120 ghế và thành lập chính phủ mới.

Theo luật pháp, Israel sẽ phạt nghị sỹ từ bỏ đảng của mình trong quốc hội để tham gia đảng phái khác hoặc hoạt động độc lập. Án phạt sẽ hạn chế khả năng nghị sỹ đó hoạt động chính trị, nhưng có một số quy định ông Netanyahu có thể tận dụng để lôi kéo các nghị sỹ đảng khác như nghị sỹ từ bỏ đảng nhưng không rời khỏi quốc hội sẽ không được tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo trong thành phần của bất kỳ đảng/liên danh nào hiện tại trong quốc hội.

Nghị sỹ đó chỉ có thể tham gia tranh cử trong lần bầu cử tiếp theo với tư cách là ứng cử viên của một đảng mới. Một số hạn chế này đã được áp dụng trong quá khứ.

Luật pháp Israel cho phép 1/3 thành viên của một đảng trong quốc hội có ít nhất 6 ghế được rời khỏi đảng và hoạt động độc lập mà không bị trừng phạt.

Những nghị sỹ từ bỏ đảng có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng trong nội các hoặc thứ trưởng và đảng hiện hành có thể bị mất một khoản ngân sách nhà nước phân bổ (dựa trên số thành viên trong quốc hội).

Nếu Thủ tướng Netanyahu có thể thuyết phục được 3 nghị sỹ từ các đảng còn lại tham gia liên minh cánh hữu, cánh hữu sẽ hội đủ 61/120 ghế để thành lập chính phủ mới.

Thậm chí trước thời điểm chính phủ mới được thành lập, ông Netanyahu có thể đề xuất dự luật để quốc hội thông qua sửa đổi quy chế trừng phạt đối với nghị sỹ rời bỏ đảng. Ông Netanyahu có thể yêu cầu những nghị sỹ này bỏ phiếu ủng hộ để sửa đổi.

Nếu luật được sửa đổi, ông Netanyahu sau đó có thể chỉ định các nghị sỹ này làm bộ trưởng hoặc thứ trưởng và đề xuất một số quyền lợi khác trong tương lai để giúp họ củng cố sự nghiệp chính trị, như trao cho các nghị sỹ này một vị trí trong danh sách thành viên của đảng Likud tham gia quốc hội trong cuộc bầu cử tiếp theo./.

Công Đồng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-israel-netanyahu-no-luc-thanh-lap-chinh-phu-lien-hiep/626905.vnp