Thủ tướng Israel Netanyahu tố cáo âm mưu lật đổ ông

Phát biểu trong buổi tiệc sinh nhật hôm 24/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích một cựu bộ trưởng trong đảng Likud có âm mưu lật đổ ông để lên làm thủ tướng.

Mặc dù không nêu đích danh, song người bị ông Netanyahu ám chỉ là Gideon Sa’ar, cựu nghị sĩ quốc hội đảng Likud, người từng giữ chức Thư ký Nội các, Chủ tịch Liên minh Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục.

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông có thông tin nói rằng một cựu bộ trưởng thuộc đảng Likud đang bàn bạc cùng các quan chức trong liên minh về âm mưu lật đổ ông sau cuộc bầu cử sắp tới.

Nhật báo Israel Hayom ngày 14/10 đưa tin ông Netanyahu có ý định đề xuất một điều luật mới nhằm cắt giảm quyền hạn của Tổng thống trong việc lựa chọn người thành lập chính phủ sau bầu cử.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Reuters)

Theo nhật báo này, cho dù ông Netanyahu có giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tới, Tổng thống Reuven Rivlin sẽ lựa chọn người khác để thành lập chính phủ mới trong bối cảnh ông Netanyahu đang dính líu đến các vụ điều tra tham nhũng.

Theo luật pháp Israel, sau bầu cử, Tổng thống sẽ chỉ định người có khả năng thành lập chính phủ liên minh mới, sau đó liên minh sẽ lựa chọn ra Thủ tướng.

Luật pháp Israel không quy định người được chỉ định thành lập chính phủ phải là lãnh đạo đảng chiếm đa số phiếu hay lãnh đạo một đảng bất kỳ, lỗ hổng mà ông Netanyahu lo sợ sẽ được dùng để lật đổ ông.

Liên quan đến Israel, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đang có chuyến thăm 4 ngày tới Israel nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Vương Kỳ Sơn là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Israel kể từ năm 2000. Tháp tùng ông Vương Kỳ Sơn gồm các bộ trưởng và thứ trưởng thuộc 13 bộ trong chính phủ Trung Quốc.

Trong buổi ăn tối làm việc tại dinh Thủ tướng tối 22/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là chuyến thăm quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo Trung Quốc trong vòng 18 năm qua. Thủ tướng Netanyahu coi đây là dấu hiệu cho quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước.

Ngày 24/10, ông Vương Kỳ Sơn cùng ông Netanyahu đã đồng chủ trì phiên họp thứ 4 Hội nghị Đổi mới sáng tạo Israel-Trung Quốc.

Dự kiến 8 thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học đời sống, đổi mới sáng tạo, y tế kỹ thuật số và nông nghiệp sẽ được ký kết tại hội nghị này.

(theo Ynetnews, Jewishnews)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-tuong-israel-netanyahu-to-cao-am-muu-lat-do-ong-80252.html