Thủ tướng Israel nói Iran có 'cơ sở hạt nhân bí mật'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tố cáo Iran cất giữ hàng trăm tấn vật liệu hạt nhân tại một kho bí mật ở thủ đô Tehran.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố ảnh chụp cơ sở hạt nhân bí mật của Iran trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên tiết lộ Iran có một sơ sở nguyên tử bí mật ở Tehran, theo AFP.

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra một tấm bản đồ và một bức ảnh chụp cổng ngoài của một cơ sở mà ông cho là “nhìn bình thường” nhưng bên trong lưu trữ đến 300 tấn trang thiết bị và vật liệu từ chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Ông Netanyahu cáo buộc Iran đã di dời 15 kg vật liệu phóng xạ khỏi cơ sở này hồi tháng trước nhằm che giấu bằng chứng. Ông cáo buộc Iran vẫn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

Hãng Fars News sau đó dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi tuyên bố cả thế giới sẽ cười vào những cáo buộc “dối trá và vô nghĩa” của Thủ tướng Netanyahu.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tố ngược lại rằng mục đích của Thủ tướng Netanyahu là nhằm che mờ đi sự thật rằng “Israel là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực” vì sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hồi tháng 4, ông Netanyahu công bố một loạt tài liệu về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật tại một cơ sở khác của Iran. Ông cho hay các đặc vụ Israel đã thu thập được lượng lớn tài liệu từ cơ sở này nhưng phía Iran nhấn mạnh đó chỉ là tài liệu giả.

[VIDEO] Iran đe dọa 'báo thù tàn khốc' Israel, Mỹ

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-noi-iran-co-co-so-hat-nhan-bi-mat-1008237.html