Miền Trung chủ động ứng phó với bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi

Bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều địa phương các tỉnh miền Trung. Các địa phương chủ động hỗ trợ người dân phòng tránh bão.

Từ chiều tối nay, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 200mm, có nơi hơn 300mm. Nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu trong nước. Tối nay (11/9), tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương di dời hơn 500 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tàu thuyền neo đậu trú bão tại âu thuyền Hồng Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tàu thuyền neo đậu trú bão tại âu thuyền Hồng Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ông Lý Quang, thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nếu trời tiếp tục mưa đến sáng mai sẽ gây ra ngập lụt. Hiện nay, bà con đang giúp nhau, vừa lo chèn chống nhà cửa, lo kê, dọn dẹp chuẩn bị khi lũ về”.

2 tàu cá bị sóng đánh dạt lên ven biển đường Nguyễn Tất Thành đoạn thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tại thành phố Đà Nẵng, chiều và tối nay trời tiếp tục đổ mưa. Hiện, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nên việc tiến hành các biện pháp phòng chống lụt bão cũng được cân nhắc kỹ lưỡng với tinh thần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Lực lượng quân đội đã được huy động để giúp người dân chủ động ứng phó với bão số 5.

Các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng chằng chống nhà cửa.

Đại tá Lê Khắc Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo, kêu gọi lực lượng dân quân thường trực, dân quân tại chỗ cùng với lực lượng bộ đội xuống trực tiếp hỗ trợ nhân dân, kéo phương tiện tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn”.

Lực lượng quân đội giúp dân gia cố tại trường mầm non.

Chiều nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 2.000 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã vào bờ tránh trú bão. Địa phương cũng gấp rút triển khai phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; có phương án bảo vệ các công trình trọng điểm. Tại một số nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, trong trường hợp buộc phải di dời thì tiến hành di dời đảm bảo nguyên tắc 5K.

Chiều tối (11/9), toàn bộ cây xanh bị đổ gãy ở thành phố Đà Nẵng được cắt tỉa để không ảnh hưởng đến người đi đường.

Tranh thủ trời bớt mưa, nhân viên Công ty Công viên- Cây xanh ở Đà Nẵng cắt bớt những cây có cành bị gió đánh gẫy đổ hoặc sà xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng Công an, quân đội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân bảo vệ tàu thuyền trước lúc bão vào.

Sơ tán dân tại vùng xung yếu xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn Phòng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Văn phòng Ban chỉ huy đã có chỉ đạo cho các địa phương, nhất là những nơi đang tạm giãn cách theo Chỉ thị 15, 16; vấn đề F0 ở tại khu tập trung, F1 ở tại các gia đình, cũng đề nghị các địa phương rà soát để có biện pháp bảo vệ. Các địa phương chú ý bảo vệ an toàn những điểm kiểm soát, những đối tượng dễ tổn thương, trong đó có trẻ em, người già và phụ nữ mang thai đến thời kì sinh nở có thể chủ động đi trước"./.

Nhóm PV/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mien-trung-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5-gay-mua-lon-o-nhieu-noi-889990.vov