Thủ tướng Italia từ chối thay đổi kế hoạch ngân sách 2019

Thủ tướng Italia cho biết, Chính phủ của ông sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách năm 2019, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ EU.

Phát biểu với các phóng viên tại một diễn đàn tổ chức ở thủ đô Rome, Thủ tướng Giuseppe Conte khẳng định Italia có một mục tiêu chung với EU và đang cố gắng để giảm nợ. Hiện có thông tin cho rằng Italia chống lại EU là một điều bịa đặt không thể tưởng tượng được.

Bình luận của Thủ tướng Conte được đưa ra, sau khi ngày 21/11, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng cơ quan này đã bác bỏ kế hoạch ngân sách 2019 của Italia.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini khẳng định rằng Chính phủ sẽ không đàm phán về các mục tiêu tài khóa của nước này. Ông Salvini nhấn mạnh, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU chống lại Chính phủ Italia sẽ là “thiếu tôn trọng” người dân nước này.

Cùng ngày, Ủy viên Kinh tế và Tài chính của EU Pierre Moscovici cảnh báo rằng việc Italia vượt quá trần vay nợ có thể dẫn đến các hình phạt của Khối.

Hiện, tổng mức vay nợ của Italia đã đạt 131% tổng sản phẩm quốc nội. Ủy ban châu Âu yêu cầu Italia cắt giảm mức thâm hụt ngân sách còn 0,6% trong năm 2019. Thay vào đó, Chính phủ Italia đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách xoay quanh mức 1%./.

Huy Hoàng/VOV1
Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-italia-tu-choi-thay-doi-ke-hoach-ngan-sach-2019-842224.vov