Thủ tướng Italy ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Italy G.Conte đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 12 tháng ở Genoa, thủ phủ vùng Liguria, tiếp sau vụ sập cầu cạn Morandi thuộc tuyến đường cao tốc A10 ở thành phố này hôm 14-8 làm ít nhất 39 người chết và hàng chục người bị thương.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập cầu ở Genoa, Italy. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, chính phủ sẽ dành ra khoản ngân sách đầu tiên trị giá năm triệu ơ-rô cho quỹ tình trạng khẩn cấp quốc gia. Thủ tướng Conte dự đoán số người chết trong thảm họa này có thể sẽ tăng, đồng thời cho biết Italy sẽ tuyên bố quốc tang vào thời điểm tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

* Ngày 15-8, Văn phòng Công tố Paris đã mở một cuộc điều tra vụ sập cầu tại thành phố Morandi của Italy ngay sau khi Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận có bốn công dân Pháp chết trong vụ sập cầu. Nhiều gia đình Italy và ít nhất du khách từ ba quốc gia khác gồm Pháp, Rumani và Chile nằm trong số những người chết trong vụ tai nạn.

* Bộ trưởng Giao thông Italy D.Toninelli tuyên bố chính phủ nước này sẽ đưa ra một “Kế hoạch Marshall” nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng cũ kỹ của nước này sau vụ sập cầu cạn thảm khốc vừa qua. Ông Toninelli cũng kêu gọi những nhà quản lý hàng đầu của công ty tư nhân Autostrade, vốn đang vận hành cây cầu Morandi, từ chức. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ M.Salvini còn đề nghị hủy hợp đồng với Autostrade và áp đặt mức phạt lớn lên tới 150 triệu ơ-rô đối với công ty này.

* Ngày 16-8, cổ phiếu của Atlantia, tập đoàn quản lý đường cao tốc có cầu Morandi bị sập mới đây, đã mất hơn 24% giá trị sau vài giờ tạm đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán Milan. Autostrade là một đơn vị thuộc Tập đoàn Atlantia. Cổ phiếu Atlantia đã giảm 24,4% xuống còn 17,79 ơ-rô sau khi Chính phủ Italy tuyên bố có thể sẽ thu hồi giấy phép vận hành đường cao tốc của Autostrade.

* Liên quan vụ việc, Phó Thủ tướng Italy L.Maio cho rằng, tai nạn thảm khốc này là lời cảnh báo Liên hiệp châu Âu (EU) rằng nước này cần thêm ngân sách để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã quá cũ, kêu gọi EU cho phép Rome bổ sung ngân sách năm tới để bảo đảm độ an toàn cho cơ sở hạ tầng nước này. Ủy ban châu Âu cho biết, EU từng hối thúc đảng cầm quyền tại Italy ưu tiên chi tiêu vào cơ sở hạ tầng. Trước đó, lãnh đạo EU đã thông qua kế hoạch đầu tư trị giá 8,5 tỷ ơ-rô vào việc nâng cấp đường cao tốc Italy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37338302-thu-tuong-italy-ban-bo-tinh-trang-khan-cap.html