Thủ tướng Jacinda Ardern có khả năng chiến thắng nhiệm kỳ hai

Các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang hướng tới một chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17-10 tới để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa, nhưng có thể sẽ vẫn cần sự ủng hộ của đảng Xanh để đảm bảo đa số trong quốc hội.

Các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang hướng tới một chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17-10 tới để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa, nhưng có thể sẽ vẫn cần sự ủng hộ của đảng Xanh để đảm bảo đa số trong quốc hội.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng 1 News Colmar Brunton thực hiện, Công đảng của bà Jacinda Ardern hiện nhận được sự ủng hộ của 47% cử tri so với 32% dành cho đảng Quốc gia. Phần lớn cử tri New Zealand đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các biện pháp của chính phủ, cũng như của cá nhân bà Jacinda Ardern, trong xử lý đại dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi kinh tế an toàn, giúp Công đảng có những ưu thế rất lớn trong cuộc bầu cử lần này trước đảng Quốc gia do bà Judith Collins lãnh đạo. Tuy nhiên, do không còn duy trì được tỷ lệ ủng hộ 50% như trong các cuộc thăm dò trước đây, nhiều khả năng Công đảng sẽ tiếp tục cần đến sự liên minh của đảng Xanh, hiện đang được 6% cử tri ủng hộ, để thành lập chính phủ.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_232953_thu-tuong-jacinda-ardern-co-kha-nang-chien-thang-nhiem-ky-hai.aspx