Thủ tướng Johnson tuyên bố hành động của tàu chiến Anh ở Crimea là phù hợp

Người đứng đầu chính phủ Anh đã lên tiếng về vụ việc xảy ra với tàu chiến của Hải quân Anh ở Biển Đen.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Tàu khu trục Defender, được triển khai ở ngoài khơi Crimea, đi qua "vùng biển quốc tế". Điều này đã được Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ngày 24/6.

Theo ông Boris Johnson, nhóm tấn công của Hải quân Anh đã hành động "phù hợp với luật pháp quốc tế.".

Ông Johnson nhấn mạnh rằng việc tàu khu trục Defender đi qua khu vực nói trên là hành động "khá thích hợp."

Thủ tướng Anh cũng nói về cuộc đối thoại với Nga. Johnson thừa nhận rằng ông nhớ là đã từng có những thời điểm khi quan hệ giữa hai nước "tồi tệ hơn nhiều."

Cũng liên quan đến sự kiện này, ở Crimea, dư luận ở đây cũng chỉ ra nước nào đã cùng với Anh dàn xếp các cuộc khiêu khích ngoài khơi bán đảo.

Cư dân Crimea nói rằng bán đảo này được bảo vệ rất tốt nên hành động khiêu khích nguy hiểm của Hải quân Anh không khiến họ lo ngại nhiều.

Thành viên Hội đồng Liên bang Liên bang Nga của Cộng hòa Crimea Olga Kovipris trong một cuộc họp báo của Tập đoàn Truyền thông Patriot nói rằng người dân Crimea đã phản ứng không hoảng sợ trước “cuộc xâm lược của tàu khu trục Defender của Anh”.

Bà Olga Kovipris nhấn mạnh rằng không chỉ Vương quốc Anh là “kẻ gây rối” trong khu vực.

Theo bà Olga Kovipris, những tình huống nguy hiểm ở Biển Đen cũng do Ukraine, nước đang cố gắng thu hút sự chú ý và tìm cách gia nhập NATO.

"Bằng cách yêu cầu gia nhập NATO, chính quyền Kiev đang vi phạm hiến pháp của chính họ và kích động xung đột với các nước láng giềng", bà Kovipris nói.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-johnson-tuyen-bo-hanh-dong-cua-tau-chien-o-crimea-la-phu-hop-d513242.html