Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Phú Thọ

Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên học sinh, giáo viên trước thềm năm học mới tại Trường Tiểu học Yên Lập và THPT Yên Lập (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác động viên học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập trước thềm năm học mới. Ảnh: Thế Đại

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác động viên học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập trước thềm năm học mới. Ảnh: Thế Đại

Cùng đi với Đoàn có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ...

Về phía tỉnh Phú Thọ có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng; Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Mạnh…

“Thiếu sách giáo khoa là không được”

Tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập, Thủ tướng biểu dương thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua và công tác chuẩn bị cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh một số việc cần tập trung cho năm học mới.

Thủ tướng thăm hỏi giáo viên và học sinh.

Theo Thủ tướng, Yên Lập là huyện miền núi nên cần lưu ý tới học sinh gia đình nghèo, dân tộc thiểu số. Cần vận động, hỗ trợ các cháu, không để bất kỳ ai bị thất học. Tinh thần hiếu học vượt qua khó khăn là truyền thống của dân tộc. Nó cần được khắc sâu trong giáo dục. Cần chú ý tới các cháu yếu thế, khó khăn về sức khỏe.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương phải đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh. Thủ tướng nói: “Thiếu sách giáo khoa là không được”. Đề nghị chính quyền trích một phần kinh phí để mua sách cho các cháu mượn. Quan tâm giáo dục các cháu tiết kiệm, trách nhiệm, yêu thầy cô, bạn bè, yêu đất nước, quê hương.

Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với thầy cô giáo Trường TH Thị trấn Yên Lập. Ảnh: Thế Đại

Duy trì học online để tiếp cận công nghệ

Tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập, Thủ tướng cho rằng nhà trường cần quan tâm hơn nữa tới cảnh quan, vệ sinh môi trường, qua đó đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Cải tạo lại sân trường tránh bê tông hóa. Sân trường phải có cây xanh, thảm có, trồng hoa, thoáng mát, thân thiện…

Thủ tướng yêu cầu, cần cải tiến phương pháp dạy và học, để vừa có cái chung, vừa có cái riêng. Dạy cho học sinh các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc. Nâng cao chất lượng thể chất và văn hóa, các hoạt động tương trợ xã hội trong nhà trường. Dù hoạt động dạy và học đã trở lại bình thường, song Thủ tướng yêu cầu tiếp tục duy trì học online. Qua đó giúp học sinh có điều kiện tiếp cận công nghệ, ý thức chuyển đổi số.

Thủ tướng thăm thư viện nhà trường,

Trước thực tế thiếu giáo viên được nêu ra, Thủ tướng đề nghị cần cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ hiện có. Tính toán điều chuyển giữa các địa bàn cho phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh tới việc xây dựng mối quan hệ nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực. Nhà trường cần gắn bó với phụ huynh học sinh. Tìm tiếng nói chung và huy động phụ huynh hỗ trợ nhà trường.

Thủ tướng đề nghị Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập và chính quyền huyện, tỉnh tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả. Tinh thần là khẩn trương hoàn thành để học sinh đến trường an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên học sinh Trường THPT Yên Lập. Ảnh: Thế Đại

Tập trung đạt mục tiêu giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ

Thủ tướng lưu ý cần tập trung tạo điều kiện để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Sắp xếp các hoạt động giáo dục cần tăng cường ngoại khóa, rèn luyện sức khỏe. Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức. Tăng cường định hướng nghề nghiệp, nâng cao đào tạo tin học, ngoại ngữ. Góp phần xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng đủ điều kiện thị trong nước và quốc tế.

Thủ tướng thăm một lớp học.

Cần quan tâm hơn nữa tới vệ sinh trường học. Đảm bảo đủ nước sạch cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Hệ thống công nghệ thông tin xuống cấp, cầu chấn chỉnh lại, tránh lãng phí.

Khu vệ sinh trường học được nhà trường quan tâm đầu tư xanh sạch.

Gửi gắm tới đội ngũ giáo viên, Thủ tướng mong mỏi mỗi thầy cô sẽ gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh. Coi học sinh như con em trong gia đình, nhất là những cháu yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

“Thầy cô giáo phải hiểu hoàn cảnh từng em học sinh, chia sẻ, động viên, khuyến khích các em”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường TH Thị trấn Yên Lập.

Động viên thầy cô giáo và học sinh tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập và Trường THPT Yên Lập, Thủ tướng đã trao tặng Quỹ khuyến học mỗi nhà trường 100 triệu đồng. Thủ tướng gửi lời chúc tới giáo viên, học sinh nhà trường năm học mới 2022-2023 đầy khí thế, luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành tích.

Báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ, cô Hà Thị Liên Hương – Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trường là đơn vị có bề dày thành tích. Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, 2 lần được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Năm học 2018 -2019 Trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Chuẩn bị năm học mới, nhà trường đã làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học, tập luyện các nội dung phục vụ chương trình khai giảng. Bố trí, phân công đội ngũ hợp lý. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-tuong-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi-tai-phu-tho-post606529.html