Chương trình kích cầu ở TP.HCM chưa được như mong đợi

Từ ngày 15/11 đến 31/12, Sở Công Thương TP.HCM triển khai chương trình khuyến mãi tập trung Shopping Season 2021. Đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay với mức khuyến mãi lên đến 100% giá trị sản phẩm.

Tuy nhiên, qua gần 2 tuần triển khai, sức mua của thị trường khuyến mãi năm nay còn chậm. Tại các trung tâm thương mại như: Vincom, Takashimaya (Quận 1), Vạn Hạnh Mall (Quận 10),… các chương trình khuyến mãi được triển khai từ 2 tuần nay với mức giảm từ 30-70% ở hầu hết các ngành hàng thời trang, giày dép, đồ gia dụng, đồ điện tử.

Chị Bảo Ngọc, nhân viên bán hàng của thương hiệu quần áo tại Vincom Thảo Điền (TP.Thủ Đức) cho biết, cửa hàng đang triển khai nhiều ưu đãi mua 3 tặng 1, mua 1 tặng 1 hoặc giảm giá lên tới 70% một số sản phẩm. Với đợt khuyến mãi lớn này, chị hy vọng lượng khách sẽ dần được cải thiện.

Một gian thời trang sale tới 70% nhưng khách xem chứ chưa mua nhiều. (Ảnh: Trịnh Giang)

Một gian thời trang sale tới 70% nhưng khách xem chứ chưa mua nhiều. (Ảnh: Trịnh Giang)

“Lúc bắt đầu mở lại, khách còn hơi vắng, 1-2 tuần gần đây thì khách bắt đầu đông trở lại, chủ yếu vào buổi tối và các ngày thứ 7, chủ nhật nhưng chủ yếu vào xem sản phẩm. Tôi mong khách sẽ quay lại ngày càng đông sau đợt dịch này”, chị Ngọc nói.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong đợt kích cầu tập trung này, doanh nghiệp tung một lượng lớn hàng bán trong các dịp mua sắm Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch. Đồng thời, tạo cầu nối để người tiêu dùng tiếp cận một lượng hàng với giá cả hợp lý. Chương trình khuyến mãi lần này có 586 doanh nghiệp tham gia với gần 1.700 chương trình khuyến mãi.

Với mức giá hấp dẫn nhưng khách hàng vẫn dè dặt mua. (Ảnh: Trịnh Giang)

“Chúng tôi làm việc với quản lý thị trường và các cơ quan liên quan để kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tính đảm bảo chất lượng và giá cả. Hiện nay, thông tin hàng hóa được công khai nên người tiêu dùng có thể giám sát chất lượng cũng như giá. Tôi nghĩ, đây là đợt để tạo ra lượng cầu lớn để doanh nghiệp bán một đơn hàng sỉ. Khi giá doanh nghiệp bán ra sẽ gặp nhu cầu của người tiêu dùng”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết thêm.

TP.HCM triển khai nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn nhưng trong bối cảnh sau dịch bệnh nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng có nhiều thay đổi khi chỉ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu.

Sau dịch bệnh, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn.

“Mình thấy sản phẩm được giảm cũng không chênh lệch nhiều so với giá gốc, chỉ giảm 1 phần. Nếu mua sắm, mình chỉ tập trung những thứ cần thiết vì rất cần tiết kiệm, dịch bệnh cũng khó khăn hơn. Mình sẽ mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc men và lương thực. Còn những thứ không cần thiết mình để qua dịch mua”, anh Đình Phong (ở Quận 3, TP.HCM) cho biết.

Sau dịch bệnh, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng qua chương trình khuyến mãi này sẽ tạo một cú hích để kích cầu thị trường tiêu dùng ở TP.HCM phục hồi./.

Lệ Hằng-Trịnh Giang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/chuong-trinh-kich-cau-o-tphcm-chua-duoc-nhu-mong-doi-907724.vov