Thủ tướng Libya bác thông tin sử dụng khủng bố chống lại quân đội miền Đông

Thủ tướng Libya Fayez al-Serraj được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ ngày 13/4 đã bác bỏ việc 'các phần tử khủng bố' tham gia chiến đấu cùng các lực lượng của ông tại thủ đô Tripoli chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng ở miền Đông.

Thủ tướng Serraj tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi thận trọng trước các chiến dịch đưa tin sai lệch của một số bên, trong đó có chiến dịch mới nhất tuyên truyền có các phần tử khủng bố chiến đấu cùng binh sĩ của chúng tôi, điều mà chúng tôi kiên quyết phủ nhận".

Thủ tướng Libya Fayez al-Serraj. (Nguồn: AP)

Ông Serraij nhấn mạnh, Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) đã và đang chống khủng bố cũng như truy kích tàn dư của khủng bố. Chính phủ đã đạt được những thắng lợi nổi bật trước khủng bố".

LNA đang tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Chính phủ của Thủ tướng Serraj ở thủ đô Tripoli. Người phát ngôn LNA Ahmad al-Mismari cảnh báo "sự gia tăng của các tay súng nước ngoài" chiến đấu cùng các lực lượng Chính phủ.

Thu Hiền

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-libya-bac-thong-tin-su-dung-khung-bo-chong-lai-quan-doi-mien-dong-91908.html