Thủ tướng Malaysia bắt đầu công du Saudi Arabia

Ngày 22/3, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Saudi Arabia theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng phu nhân bắt đầu công du Saudi Arabia từ ngày 22/3. (Nguồn: Bernama)

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng phu nhân bắt đầu công du Saudi Arabia từ ngày 22/3. (Nguồn: Bernama)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Anwar đến Saudi Arabia kể từ sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 10 của Malaysia hồi tháng 11 năm ngoái.

Chuyến thăm, diễn ra từ 22-24/3, phản ánh sự gắn bó đặc biệt và mối quan hệ lâu dài với Saudi Arabia, đồng thời sẽ tạo cơ hội tuyệt vời để nâng cao quan hệ và hợp tác song phương, vốn được định hướng bởi lợi ích chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 22/3, Thủ tướng Anwar sẽ gặp Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và người đồng cấp Mohammed bin Salman Al Saud của nước chủ nhà.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Anwar cũng sẽ tham gia những buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp, cũng như cộng đồng người Malaysia tại Saudi Arabia.

Saudi Arabia là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và là nguồn nhập khẩu lớn nhất ở khu vực Tây Á. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 45,52 tỷ Ringgit (10,26 tỷ USD), tăng 159,2%, so với 17,56 tỷ Ringgit (4,23 tỷ USD) của năm 2021.

(theo Malaymail)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-malaysia-bat-dau-cong-du-saudi-arabia-220739.html