Thủ tướng Malaysia không ngần ngại hủy 3 dự án 'khủng' của Trung Quốc

Trong chuyến thăm Bắc Kinh mới đây, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad xác nhận sẽ hủy ba dự án trị giá 22 tỷ USD giữa Malaysia và Trung Quốc.

Ba dự án mà Malaysia ký kết với Trung Quốc bao gồm một dự án đường sắt dài 688 km nối bờ biển phía đông của Malaysia với miền nam Thái Lan và Kuala Lumpur, và hai dự án đường ống dẫn khí đốt. Các dự án này đều do nhà thầu Trung Quốc thực hiện và tổng chi phí ước tính lên tới hơn 22 tỷ USD.

Đây đều là những dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng được ký kết vào năm 2016 dưới thời Thủ tướng Najib Razak. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia. Mối quan hệ giữa hai nước trở nên tốt đẹp khi Trung Quốc đầu tư vào Malaysia ngày càng mạnh.

Thủ tướng Mahathir Mohamad

“Tôi đã giải thích với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại sao chúng ta không thể tiếp tục bắt tay hợp tác các dự án này”, Mahathir trả lời phỏng vấn trước các phóng viên Malaysia sau khi kết thúc chuyến công du 5 ngày đến Bắc Kinh.

"Nếu triển khai, chúng tôi phải vay rất nhiều tiền và chúng tôi không thể trả nợ nổi. Một phần cũng bởi vì chúng tôi thấy Malaysia chưa cần thiết đầu tư các dự án đó vào lúc này... Vấn đề của chúng tôi bây giờ là tìm cách giải quyết thâm hụt tài chính", Thủ tướng Mahathir giải thích.

Mặc dù hủy bỏ các hợp đồng liên kết với Trung Quốc, ông Mahathir đã tìm cách tăng cường quan hệ thương mại song phương với Bắc Kinh trong suốt chuyến công du.

Hiện nay, nợ quốc gia của Malaysia lên đến 250 tỷ USD. Sau khi gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm qua, ông Mahathir tin rằng Trung Quốc sẽ giúp Malaysia giải quyết vấn đề tài chính.

Vào tháng 5, Mahathir cũng đã tạm hoãn dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc giữa Singapore và Malaysia, được thỏa thuận cách đây vài năm vì quá tốn kém.

THU HOÀI (Theo Financial Express)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thu-tuong-malaysia-khong-ngan-ngai-huy-3-du-an-khung-cua-trung-quoc-10742.html